Nghị sĩ Mỹ đề xuất luận tội Tổng thống Trump vì ‘xúi giục đảo chính’

Nghị sĩ Ilhan Omar. (Ảnh: Reuters)
Nghị sĩ Ilhan Omar. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 6/1, một nữ nghị sĩ của đảng Dân chủ cho biết đang soạn thảo đề xuất luận tội Tổng thống Donald Trump vì vụ đám đông kích động ập vào trụ sở Quốc hội Mỹ, sau khi ông Trump thúc giục những người ủng hộ mình chiến đấu để đảo ngược thất bại bầu cử. 

“Chúng ta không thể cho phép ông ấy tiếp tục tại vị, đây là vấn đề bảo vệ nền Cộng hoà và chúng ta cần thực hiện lời thề của mình”, Nghị sĩ bang Minnesota Ilhan Omar viết trên Twitter. Ông Trump chỉ còn lãnh đạo 2 tuần nữa là hết nhiệm kỳ. 

Hàng trăm người biểu tình tách ra từ đám đông ủng hộ ông Trump trước Nhà Trắng đã kéo đến và xông vào trụ sở Quốc hội. Video cho thấy người biểu tình đập vỡ cửa sổ để trèo vào trong. Các nghị sĩ của Thượng viện và Hạ viện phải dừng cuộc họp nhằm xác nhận chiến thắng của ông Biden và sơ tán để bảo đảm an toàn. 

Lời kêu gọi luận tội nhanh chóng được các nghị sĩ Dân chủ, các nhà bình luận và một số người trong đảng Cộng hoà lan truyền trên khắp mạng xã hội. 

“Xúi giục đảo chính là hành động cần phải bị luận tội”, Chủ tịch Hiệp hội quốc gia vì quyền của người da màu (NAACP) Leon Russell viết trên Twitter. Russell và nhiều người khác cũng kêu gọi nội các viện dẫn Tu chính án thứ 25 của Mỹ để thực hiện chuyển giao quyền lực cho phó tổng thống nếu tổng thống không thể hoàn thành công việc của mình. 

Thomas Friedman, một người phụ trách chuyên mục của báo New York Times, nói rằng lãnh đạo đa số tại Thượng viện, ông Mitch McConnel cần dẫn đầu nhóm lãnh đạo Cộng hoà đến Nhà Trắng để “nói với ông Trump rằng ông cần từ chức ngay lập tức, hoặc họ sẽ đứng về phe Dân chủ để luận tội ông”.

Một số nghị sĩ Cộng hoà cố gắng phút chót để phản đối kết quả bầu cử vì được khuyến khích bởi cáo buộc của ông Trump về tình trạng gian lận diện rộng, dù cáo buộc này đã bị nhiều toà án bác bỏ. 

Cựu giám đốc truyền thông Nhà Trắng Anthony Scaramucci nói với Reuters: “Donald Trump là các quan chức được bầu ra cần phải bị luận tội và loại khỏi vị trí. Họ đã làm tổn hại đến vị thế của nước Mỹ trong cộng đồng quốc tế và giờ đang đe doạ lối sống của chúng ta”. 

Ông Trump đã được Thượng viện tha bổng trong nỗ lực luận tội của đảng Dân chủ hồi tháng 2/2020 vì cáo buộc đã gây sức ép lên Ukraine phải điều tra ông Joe Biden và con trai Hunter Biden. 

Ông Jay Timmons, lãnh đạo cộng đồng đại diện cho 14.000 doanh nghiệp Mỹ, trong đó có nhiều tập đoàn lớn như Exxon Mobil, Pfizer và Toyota, cũng vừa thúc giục giới chức Mỹ cân nhắc chuyện sớm loại bỏ Tổng thống Trump sau cảnh tượng hỗn loạn ở Quốc hội. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.