Nghiên cứu mới: Người thuộc nhóm máu A dễ mắc Covid-19

Nhóm máu có thể là một yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ nhiêm Covid-19. (Ảnh: SCMP)
Nhóm máu có thể là một yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ nhiêm Covid-19. (Ảnh: SCMP)
TPO - Những người thuộc nhóm máu A có thể dễ bị tổn thương vì Covid-19 hơn, trong khi người có nhóm máu O dường như có sức đề kháng tốt hơn, theo kết quả một nghiên cứu do các nhà khoa học Trung Quốc thực hiện.

Các nhà nghiên cứu lấy mẫu máu của hơn 2.000 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Vũ Hán và Thâm Quyến rồi so sánh với người khỏe mạnh. Họ tìm ra rằng những người thuộc nhóm máu A có tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn và có triệu chứng nặng hơn.

Dù các nhà khoa học nói rằng nghiên cứu này chỉ là đánh giá sơ bộ và cần tìm hiểu thêm nhưng cũng thúc giục các chính phủ và bệnh viện cân nhắc yếu tố nhóm máu khi lên phương án giảm nhẹ hoặc chữa trị cho bệnh nhân nhiễm virus Sars-CoV-2.

“Những người thuộc nhóm máu A có thể cần bảo hộ cá nhân tốt hơn để giảm rủi ro nhiễm bệnh”, nhóm nghiên cứu do ông Wang Xinghuan, công tác tại Bệnh viện Zhongnan thuộc ĐH Vũ Hán dẫn đầu, nói.

Ngược lại, những người thuộc nhóm máu O có nguy cơ nhiễm bệnh thấp hơn đáng kể so với các nhóm máu khác, nghiên cứu đăng trên trang Medrxiv.org hôm 11/3 khẳng định.

Trong 206 người thiệt mạng vì Covid-19 ở Vũ Hán, 85 người thuộc nhóm máu A, cao hơn 65% so với nhóm máu O. Mô hình này cũng đúng với những người thuộc nhóm tuổi và giới tính khác nhau.

Nghiên cứu có sự tham gia của các nhà khoa học và bác sĩ từ nhiều thành phố của Trung Quốc gồm Bắc Kinh, Vũ Hán, Thượng Hải và Thâm Quyến.

Họ khẳng định nghiên cứu này chưa được đánh giá ngang hàng và có thể có rủi ro nếu sử dụng kết quả nghiên cứu này để hướng điều chỉnh phương pháp điều trị hiện nay.

Theo theo SCMP
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.