Ngoại trưởng Hàn Quốc, Nhật Bản sẽ trao đổi về Triều Tiên tại Việt Nam

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono tại cuộc gặp ngày 2/8/2018 ở Singapore. Ảnh: Yonhap
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono tại cuộc gặp ngày 2/8/2018 ở Singapore. Ảnh: Yonhap
TPO - Ngày 7/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono sẽ có cuộc hội đàm song phương tại thủ đô Hà Nội vào ngày 11/9 tới để trao đổi kết quả chuyến thăm Bình Nhưỡng mới đây của đoàn đặc phái viên Hàn Quốc.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha dự kiến sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono vào ngày 11/9 nhân dịp thăm Việt Nam tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018, diễn ra từ ngày 11-13/9.

Đoàn đặc phái viên của Hàn Quốc do ông Chung Eui-yong, Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốcdẫn đầu đã tới Bình Nhưỡng hôm 5/9 để bàn về một số vấn đề chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 18-20/9 sắp tới.

Ông Chung cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa và hy vọng về sự nối lại các cuộc đàm phán đang lâm vào bế tắc giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Dự kiến, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha sẽ tóm tắt cho người đồng cấp Nhật Bản Taro Kono về kết quả chuyến thăm Triều Tiên hôm 5/9 vừa qua của đoàn đặc phái viên Hàn Quốc. Hai bên cũng sẽ thảo luận phương án cùng thúc đẩy mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG