Nguyên Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Phòng Phong Huy 'ngã ngựa'

Tướng Phòng Phong Huy. Ảnh: Tân Hoa xã
Tướng Phòng Phong Huy. Ảnh: Tân Hoa xã
TPO - Chiều 9/1/2018, Tân Hoa xã phát bản tin ngắn 90 chữ: “Được trung ương Đảng phê chuẩn, Phòng Phong Huy, nguyên Ủy viên Ủy ban Quân sự trung ương nước CHDCND Trung Hoa, nguyên Ủy viên Ủy ban quân sự trung ương ĐCSTQ, nguyên Tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy, đã bị đưa sang cơ quan kiểm sát quân sự để xử lý theo pháp luật vì bị cáo buộc phạm tội đưa hối lộ và nhận hối lộ”.

49 ngày sau khi Thượng tướng Trương Dương, nguyên Chủ nhiệm Bộ công tác Chính trị Quân ủy tự sát, tin ông Phòng Phong Huy bị điều tra vì tham nhũng từng gây xôn xao dư luận, cuối cùng cũng đã được chính thức xác nhận. 

Ngã ngựa trước thềm Đại hội 19

Theo truyền thông Trung Quốc, tại lễ diễu binh ở căn cứ Chu Nhật Hòa vào dịp kỉ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc (1/8/2017), ông Phòng Phong Huy đã xuất hiện với tư cách Thượng tướng, Ủy viên Quân ủy, Tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy. Sau đó, ông xuất hiện lần cuối cùng vào ngày 21/8/2017 với tư cách Tham mưu trưởng khi tiếp Tư lệnh tối cao quân đội Thái Lan Suraphon.

Năm ngày sau đó, truyền thông đưa tin chức vụ Tham mưu trưởng Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy của ông được thay thế bởi tướng Lý Tác Thành, nhưng không công bố ông Phòng Phong Huy được điều chuyển đi đâu. Khi đó, báo chí hải ngoại đã đồn đoán: căn cứ vào kinh nghiệm xưa nay, tình hình này có nghĩa là ông Phòng Phong Huy đã “xảy ra chuyện lớn”.

Thông tin về việc tướng Phòng Phong Huy bị chuyển sang cơ quan kiểm sát xử lý theo pháp luật cách lần cuối cùng ông ta xuất hiện đúng 141 ngày, cũng có nghĩa là ông Phòng Phong Huy đã trải qua giai đoạn bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật điều tra và xử lý kỷ luật, nhưng những thông tin này đã không được công bố công khai.

Sau khi Tân Hoa xã thông báo tin tướng Phòng Phong Huy "ngã ngựa", tờ “Giải phóng quân báo” ngày 10/1 đã đăng xã luận bày tỏ kiên quyết ủng hộ quyết định xử lý ông Phòng Phong Huy của trung ương.

Bài báo viết: “Việc ông Phòng Phong Huy bị quật ngã thể hiện đầy đủ thái độ rõ ràng của trung ương Đảng ‘trị Đảng nghiêm, trị quân nghiêm’… Ông Phòng Phong Huy đã làm vấy bẩn hình ảnh quân đội; việc xử lý theo pháp luật tội đưa hối lộ và nhận hối lộ của ông ta là một bộ phận hợp thành quan trọng của việc toàn quân triệt để loại bỏ ảnh hưởng độc hại còn lại của ông Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu”, đồng thời yêu cầu lãnh đạo các cấp “lấy ông Phòng Phong Huy làm giáo trình phản diện, đường đường chính chính làm quan”.

Bài báo chỉ trích ông Phòng Phong Huy “là cán bộ cao cấp của Đảng và quân đội, lẽ ra phải lấy mình làm gương, đi đầu thực hiện tôn chỉ của Đảng, nhưng ông ta lại dao động niềm tin lý tưởng, đi ngược tôn chỉ Đảng, biến chất về chính trị, tham lam về kinh tế, hoàn toàn xa rời nguyên tắc tính đảng”; cho rằng “tiến hành xử lý ông Phòng Phong Huy theo pháp luật là động thái quan trọng đi sâu xúc tiến xây dựng đảng phong liêm chính và đấu tranh chống tham nhũng hủ bại”.

Bài báo cũng nhắc lại vụ án thượng tướng Trương Dương, cho rằng vấn đề của nguyên Chủ nhiệm Bộ công tác Chính trị Quân ủy và ông Phòng Phong Huy là sự cảnh báo “mặc dù cuộc đấu tranh chống tham nhũng hủ bại đã hình thành cục diện áp đảo, nhưng tình thế vẫn rất gay go phức tạp; “cuộc đấu tranh triệt để loại bỏ ảnh hưởng độc hại của hai ông Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu, thúc đẩy chống tham nhũng hủ bại cần phải kiên trì không có vùng cấm và không dung thứ”.

Quan vận hanh thông  

Ông Phòng Phong Huy sinh tháng 4/1951, quê tỉnh Thiểm Tây, nhập ngũ 2/1968, vào ĐCSTQ tháng 12/1975; từ khi nhập ngũ liên tục công tác tại Quân khu Tân Cương (trực thuộc Đại quân khu Lan Châu), lần lượt từ lính lên Trung đội trưởng rồi qua các chức Trợ lý tác huấn, Tham mưu trưởng, Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng sư đoàn, Phó Tham mưu trưởng quân khu Tân Cương. Sau đó ông ta được điều về Tập đoàn quân 21/Quân khu Lan Châu giữ chức Phó Tư lệnh rồi Tư lệnh.

Tháng 12/2003, ông Phòng Phong Huy được bổ nhiệm Tham mưu trưởng quân khu Lan Châu, 2 tháng sau được điều động về Quân khu Quảng Châu làm Ủy viên thường vụ đảng ủy, Tham mưu trưởng quân khu. Thời điểm đó, tướng Trương Dương đang giữ chức Chủ nhiệm Chính trị quân khu.

Tháng 7/2007, tướng Phòng Phong Huy được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh, là Tư lệnh trẻ nhất 7 đại quân khu quân đội Trung Quốc khi đó. Năm 2009, ông Phòng Phong Huy là Tổng chỉ huy lễ diễu binh nhân 60 năm Quốc khánh Trung Quốc, là đồng hương Thiểm Tây và là bộ hạ cũ của nguyên Phó chủ tịch Quân ủy Quách Bá Hùng.

Tháng 10/2012, trước ngày Đại hội 18 khai mạc, ông Phòng Phong Huy được giao giữ chức Tổng tham mưu trưởng thay Trần Bỉnh Đức rồi được bầu làm Ủy viên Quân ủy trung ương, trở thành Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh đầu tiên được trao chức Tổng tham mưu trưởng quân đội.

Tháng 1/2016, khi quân đội Trung Quốc tiến hành cải cách cơ cấu, Tổng bộ tham mưu được tổ chức lại thành Bộ tham mưu liên hợp Quân ủy, ông Phòng Phong Huy được trao chức Tham mưu trưởng đầu tiên.

Tháng 8/2017, tướng Lý Tác Thành thay thế Phòng Phong Huy làm Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy; tháng 9/2017, tờ “Nhật báo Tinh đảo” của Hongkong đưa tin “Ông Phòng Phong Huy đang bị điều tra vì bị cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” nhưng tin này không được truyền thông cũng như quân đội Trung Quốc xác nhận.

Ông Phòng Phong Huy được phong hàm Thiếu tướng năm 1998, Trung tướng năm 2005 và Thượng tướng ngày 19/7/2010. Ông là Ủy viên trung ương các khóa 17, 18, Ủy viên Quân ủy khóa 17, 18 và đại biểu quốc hội khóa 11.

(Còn nữa)

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.