Nhà hàng rơi xuống sông vì động đất 5,8 độ richter ở Philippines

Một công trình bị hư hại vì động đất ở Philippines. Ảnh: CNN
Một công trình bị hư hại vì động đất ở Philippines. Ảnh: CNN
TPO - Ít nhất 51 người đã bị thương, cùng nhiều công trình bị hư hại trong trận động đất mạnh 5,8 độ richter ở đảo Mindanao (Philippines).

Theo CNA, trận động đất xảy ra lúc 4h42’ sáng 13/7, ở bờ biển phía đông bắc đảo Mindanao (Philippines) với tâm chấn nằm ở độ sâu 11,8km.

Ít nhất 7 đợt dư chấn đã được ghi nhận sau trận động đất mạnh 5,8 độ richter. 51 người được xác định đã bị thương.

Cảnh sát địa phương cho biết người dân đảo Mindanao đã vội vàng chạy xuống đường khi thấy nhà cửa rung lắc dữ dội.

Phần mái của một bãi đậu xe ở Madrid đổ sập khiến 2 xe cứu hỏa, 3 chiếc xe hơi bị đè bẹp.

Bốn thị trấn lân cận cũng chịu ảnh hưởng bởi trận động đất, khiến 2 nhà thờ Công giáo, khách sạn, phòng tập gym, cầu và chợ bị hư hại nhẹ.

Đặc biệt, một nhà hàng ven sông ở thị trấn Cantilan đã bị cuốn trôi theo dòng nước.

Các bệnh nhân tại bệnh viện quận Madrid đã được sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Philippines thường xuyên hứng chịu động đất vì nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương. Hồi tháng 4, một trận động đất mạnh 6,3 độ richter đã xảy ra tại đất nước vạn đảo khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Theo Theo CNA, ABS-CBN
MỚI - NÓNG