Nhìn thấy dãy Himalaya từ Ấn Độ nhờ phong tỏa chống dịch COVID - 19

Người dân Ấn Độ chụp Himalaysia từ bang Punjab và được đăng trên mạng xã hội. Nguồn: Twitter.
Người dân Ấn Độ chụp Himalaysia từ bang Punjab và được đăng trên mạng xã hội. Nguồn: Twitter.
TPO - Mấy chục năm qua, người ở Ấn Độ không thể nhìn thấy dãy núi Himalaya hùng vĩ (có đỉnh Everest cao nhất thế giới - 8.848 m) vì sương mù và ô nhiễm không khí. Nhưng nay, mọi thứ thay đổi nhờ… COVID-19.

Mấy ngày nay, từ nhà mình cách Himalaya khoảng 200 km, người dân huyện Jalandhar, bang Punjab của Ấn Độ, nhìn rõ mồn một các đỉnh núi tuyết phủ. Họ thi nhau chụp ảnh các cảnh tượng mà 30 năm qua không được thấy, rồi đăng trên mạng xã hội.

Bình thường, đường phố Ấn Độ nêm chặt khách du lịch và người dân địa phương trước mùa leo đỉnh Everest (từ đầu tháng 4 tới cuối tháng 5). Nhưng hiện nay, Ấn Độ vắng lặng vì COVID-19 khiến gần 6.000 người ở nước này mắc bệnh với 178 ca tử vong, theo thống kê mới nhất của Đại học Johns Hopkins (tính tới trưa 10/4).

Nhiều ngọn núi thuộc dãy Himalaya đã đóng cửa với người leo núi được gần một tháng. Đầu tháng 3, cả phía Nepal và phía Trung Quốc đã ngừng tiếp nhận người leo đỉnh Everest.

Nhìn thấy dãy Himalaya từ Ấn Độ nhờ phong tỏa chống dịch COVID - 19 ảnh 1 Dãy núi Himalaya trong tương quan vị trí với huyện Jalandhar, bang Punjab của Ấn Độ, cũng như với Nepal, Bhutan, Trung Quốc và Pakistan. Nguồn: Daily Mail.

Ngày 24/3, chính phủ Ấn Độ thông báo áp dụng lệnh phong tỏa 21 ngày để ngăn đà lây lan của virus corona mới ở đất nước 1,3 tỷ dân.

Nhờ lệnh phong tỏa, tình trạng tắc nghẽn giao thông ở Dehil (nơi có gần 11 triệu xe có động cơ đăng ký hoạt động) đã giảm tới 59%, Daily Sabah đưa tin ngày 10/4.

Hồi tháng 10/2019, chỉ số chất lượng không khí của thủ đô New Delhi (dựa trên mật độ bụi mịn PM2.5) lên tới 388, trong khi ngưỡng “an toàn” là 60.

Theo India Today Data Intelligence Unit, chất lượng không khí trên khắp Ấn Độ được cải thiện ở mức 33% từ ngày 16-27/3.

Dưới đây là các hình ảnh người dân Ấn Độ chụp, quay Himalaysia từ bang Punjab và được đăng trên mạng xã hội:

Nhìn thấy dãy Himalaya từ Ấn Độ nhờ phong tỏa chống dịch COVID - 19 ảnh 2
Nhìn thấy dãy Himalaya từ Ấn Độ nhờ phong tỏa chống dịch COVID - 19 ảnh 3
Nhìn thấy dãy Himalaya từ Ấn Độ nhờ phong tỏa chống dịch COVID - 19 ảnh 4
Nhìn thấy dãy Himalaya từ Ấn Độ nhờ phong tỏa chống dịch COVID - 19 ảnh 5
Nhìn thấy dãy Himalaya từ Ấn Độ nhờ phong tỏa chống dịch COVID - 19 ảnh 6
Nhìn thấy dãy Himalaya từ Ấn Độ nhờ phong tỏa chống dịch COVID - 19 ảnh 7
Nhìn thấy dãy Himalaya từ Ấn Độ nhờ phong tỏa chống dịch COVID - 19 ảnh 8
Nhìn thấy dãy Himalaya từ Ấn Độ nhờ phong tỏa chống dịch COVID - 19 ảnh 9

MỚI - NÓNG