Ấn Độ:

Nổ nhà máy sản xuất pháo hoa, hàng chục người thương vong

TPO - Một vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở bang Punjab, Ấn Độ đã khiến cho ít nhất 13 người thiệt mạng, 50 người bị mắc kẹt và hàng chục người khác bị thương.

Vụ nổ xảy ra khi các công nhân nhà máy đang bận rộn sản xuất pháo cho dịp lễ hội để vinh danh người sáng lập đạo Sikh, Đạo sư Nanak Dev, được tổ chức vào thứ Năm.

Ngay lập tức các đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để dập đám cháy và tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân.

Tại hiện trường, nhiều công nhân nhà máy đã bị thiêu cháy, nhiều nhà cửa xung quanh cũng bị phá hủy. Hiện chưa có báo cáo về nguyên nhân vụ nổ.

Những hình ảnh về hiện trường tan hoang sau vụ nổ: 

Nổ nhà máy sản xuất pháo hoa, hàng chục người thương vong ảnh 1 Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân. Ảnh: Twitter
Nổ nhà máy sản xuất pháo hoa, hàng chục người thương vong ảnh 2 Các căn nhà tan hoang xiêu vẹo sau vụ nổ, khói vẫn còn đang bốc lên nghi ngút. Ảnh: Twitter
Nổ nhà máy sản xuất pháo hoa, hàng chục người thương vong ảnh 3 Chiếc ô tô đậu gần đó cũng bị hất tung xuống kênh. Ảnh: Twitter 
Nổ nhà máy sản xuất pháo hoa, hàng chục người thương vong ảnh 4 Các căn nhà tan hoang, các mảnh vụn rải khắp nơi. Ảnh: Twitter
Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.