NÓNG: Máy bay Chile chở 38 người mất tích

Một máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules ở vùng băng tuyết (ảnh minh họa. Nguồn: RT.
Một máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules ở vùng băng tuyết (ảnh minh họa. Nguồn: RT.
TPO - Một chiếc máy bay vận tải của Không quân Chile chở 38 người vừa mất liên lạc với mặt đất, các hãng tin lớn của thế giới đưa tin.

Chiếc C-130 Hercules với 21 hành khách và 17 thành viên phi hành đoàn đang trên đường từ miền nam Chile tới Nam Cực thì biến mất trên màn hình radar, hãng tin Nga RT đưa tin ngày 10/12. Chile vừa tổ chức chiến dịch tìm kiếm cứu nạn.

Máy bay cất cánh từ Punta Arenas – thành phố gần điểm mút của vùng Patagonia cực nam của Chile lúc 4h55 chiều thứ Hai (giờ địa phương) rồi biến mất khỏi màn hình radar lúc 6h13 chiều trong khi bay qua vùng nước Drake nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Không quân Chile thông báo có 38 người trên máy bay, gồm 21 hành khách, nhưng không nêu rõ danh tính, quốc tịch của họ.

Tiếp tục cập nhật

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.