Ổ dịch COVID-19 của Hàn Quốc không có thêm ca bệnh mới nào

Nhóm binh lính Hàn Quốc đi khử trùng các toà nhà. (Ảnh: Reuters)
Nhóm binh lính Hàn Quốc đi khử trùng các toà nhà. (Ảnh: Reuters)
TPO - Thành phố Daegu của Hàn Quốc, nơi từng là ổ dịch COVID-19 lớn nhất ngoài Trung Quốc, hôm nay báo cáo không có ca mắc mới nào, lần đầu tiên kể từ cuối tháng 2.

Với ít nhất 6.807 ca bệnh, Daegu chiếm tới hơn một nửa trong tổng số 10.045 bệnh nhân COVID-19 của Hàn Quốc. 

Hàn Quốc hôm nay báo cáo thêm 27 người mới mắc, thấp hơn số lượng của những ngày trước và đã cách xa đỉnh dịch khi có hơn 900 người mắc vào cuối tháng 2, Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết. 

KCDC báo cáo có thêm 4 ca tử vong, nâng tổng số lên 208. 

COVID-19 phát tán tại nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa tại Daegu đã dẫn đến tình trạng số lượng ca nhiễm bùng phát ở Hàn Quốc từ cuối tháng 2. 

Ban đầu, số ca mắc mới mà Hàn Quốc ghi nhận cao hơn bất kỳ nơi nào ngoài Trung Quốc, trước khi nước này sử dụng phương pháp xét nghiệm hàng loạt và cách ly xã hội để giảm bớt số lượng lây nhiễm. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG