Ông Putin nói gì về tin đồn Nga rót 3,5 triệu đô vào túi ông Biden?

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái). Ảnh: Tass
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái). Ảnh: Tass
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối bình luận về cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Moscow tài trợ cho ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden 3,5 triệu đô la.

“Tôi không muốn bình luận gì”, ông Putin nói khi được hỏi bởi người dẫn chương trình đài Rossiya-1.

Trước đó, trong cuộc tranh luận ngày 22/10, Tổng thống Trump tuyên bố ông Biden đã nhận 3,5 triệu đô la từ Nga thông qua Tổng thống Putin.

Đáp lại, ông Biden khẳng định mình chưa từng lấy một xu từ các nguồn nước ngoài, và nhấn mạnh rằng Nga dường như không muốn ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Cũng trong cuộc tranh luận, ông Trump cho biết con trai ông Biden là Hunter “có duy trì quan hệ kinh doanh với Elena Baturina, vợ của cựu Thị trưởng Moscow Yuri Luzhkov”.

“Bà Elena Baturina từng kinh doanh, và có thể - tôi không biết nữa - vẫn đang kinh doanh. Bà ấy có rất nhiều đối tác kinh doanh, và có nhiều quan hệ kinh doanh với đối tác nước ngoài. Nhưng trong danh sách đó có người Mỹ không thì tôi không biết”, ông Putin nói khi được hỏi về cáo buộc của Tổng thống Trump.

Bình luận về cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ vòng hai, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các ứng viên dường như “đang cạnh tranh xem ai không thích Nga hơn”.

Trước đó, Điện Kremlin từng nhiều lần phủ nhận cáo buộc can thiệp các vấn đề đối nội của Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên các chính trị gia Mỹ và giới truyền thông nước này lan truyền thông tin về cái gọi là “sự can thiệp của Nga”. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng - Không gian mạng Mỹ (CISA) mới đây tuyên bố rằng một nhóm tin tặc do Moscow giật dây đã xâm nhập vào các máy chủ của Washington.

Giới truyền thông Mỹ cũng cho rằng vụ bê bối xung quanh các email bị rò rỉ của Hunter Biden là một hoạt động của tình báo Nga, tuy nhiên, FBI khẳng định vụ việc không có liên quan đến Moscow.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.