Ông Trump bác tin sắp sa thải Bộ trưởng Y tế vì COVID-19

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người Mỹ Alex Azar. (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người Mỹ Alex Azar. (Ảnh: Reuters)
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/4 bác bỏ các bài báo nói rằng ông đang có kế hoạch sa thải Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ con người Alex Azar. Người đứng đầu nước Mỹ khẳng định quan chức này đang làm việc “tuyệt vời”.

Ngày 26/4, Wall Street JournalPolitico đưa tin chính quyền Trump đang cân nhắc thay thế ông Azaar vì quan chức này mắc sai lầm trong những bước đi đầu tiên để đối phó với đại dịch COVID-19.

“Những bài báo nói rằng Bộ trưởng HHS @AlexAzar sắp bị tôi sa thải là TIN GIẢ. Alex đang làm việc tuyệt vời”, ông Trump viết trên Twitter. 

Wall Street Journal dẫn các nguồn tin biết về những cuộc thảo luận trong Nhà Trắng nói rằng chính quyền Mỹ vẫn lưỡng lự về việc gây xáo trộn trong HHS khi cả nước đang phải đối phó với đại dịch, dù họ thừa nhận rằng chỉ trích nhằm vào ông Azar gia tăng trong những tuần gần đây, trong bối cảnh đã có hơn 53.000 người chết và gần 1 triệu người mắc COVID-19 ở Mỹ. 

Phát  ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere cũng đã phủ nhận thông tin này và khẳng định HHS dưới sự lãnh đạo của ông Azaar tiếp tục đóng vai trò đi đầu trong nhiều ưu tiên của Tổng thống.
Ông Azar, 52 tuổi, xuất thân là một luật sư và là giám đốc điều hành của một công ty dược. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.