Ông Trump bị chê khi Mỹ gặp đại họa kép, đối thủ nỗ lực xây dựng hình ảnh đối lập

Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)
Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)
TPO - Ứng viên Joe Biden đang đối mặt với nhiều thách thức để có thể đưa ra thông điệp mang bản sắc riêng cho cuộc đua tranh cử vào cuối năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dành thời gian cuối tuần qua trên Twitrer để thúc giục cảnh sát giữ gìn “luật pháp và trật tự” và có hành động cứng rắn hơn với người biểu tình trên cả nước.

Còn ông Biden lặng lẽ đến thăm một địa điểm biểu tình tại quê nhà ông ở TP Wilmington, bang Delaware, và nói chuyện với một số người biểu tình. Trước đó, ông viết một bài trên trang Medium để bày tỏ sự đồng cảm với những người tuyệt vọng sau vụ cảnh sát gây tử vong cho người đàn ông da màu George Floyd.

Cách làm lặng lẽ nhưng gần gũi hơn của ông Biden là dấu hiệu cho thấy người có thể đại diện cho đảng Dân chủ trong cuộc đua giành vị trí ông chủ Nhà trắng cuối năm nay sẽ xây dựng hình ảnh là một người bình tĩnh và có năng lực, trái ngược với vị tổng thống thích ồn ào.

Cách này có rủi ro là có thể bị lấn át bởi đối thủ là người hay lên tiếng như ông Trump. Vào một dịp cuối tuần chứng kiến bạo lực lan ra nhiều thành phố, ông Biden chọn cách không xuất hiện công khai.

“Ông ấy không ngồi trong văn phòng, ông ấy chắc chắn không dùng loa phát thanh như người đang làm chủ Nhà Trắng hiện nay, nhưng tôi nghĩ người dân đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo có thể giúp họ cảm thấy tốt hơn trong những thời kỳ cực kỳ khó khăn như thế này”, nghị sĩ Val Demings, người được ông Biden cân nhắc chọn làm người cùng chạy đua, nói. 

“Người Mỹ chỉ cần được bảo đảm rằng có ai đó thấu hiểu, ai đó sẵn sàng nói: ‘Vâng, chúng ta đang có một số vấn đề’, và ai đó sẵn sàng giải quyết”, bà Demings nói thêm.

Nhưng trấn an cần sự có mặt, và điều này là một trở ngại đối với cựu phó tổng thống khi ông vừa phải đối mặt với đại dịch COVID-19 vừa phải thích nghi với vai trò lớn của mạng xã hội.

Ông Trump bị chê khi Mỹ gặp đại họa kép, đối thủ nỗ lực xây dựng hình ảnh đối lập ảnh 1 Cảnh sát chống bạo động Mỹ bảo vệ khu vực trước Nhà Trắng hôm 31/5. (Ảnh: Reuters)
Có một số dấu hiệu cho thấy ông Biden đang tìm cách đóng vai trò tích cực hơn. Hôm 31/5, nhóm vận động tranh cử của ông đăng bức ảnh ông đến thăm các địa điểm biểu tình ở Wilmington. Ông Biden, đeo khẩu trang để phòng COVID-19, quỳ xuống khi nói chuyện với một người đàn ông và em bé da màu. “Cách duy nhất để gánh nỗi đau này là biến tất cả đau khổ thành mục đích. Khi là tổng thống, tôi sẽ dẫn dắt cuộc trò chuyện này, và điều quan trọng hơn là tôi sẽ lắng nghe”, ông Biden viết trong thông điệp gắn với bức ảnh. Ngày 1/6, ông Biden có kế hoạch sẽ tiếp tục ra ngoài để gặp các lãnh đạo cộng đồng ở Wilmington. Bà Demings nói rằng bà đã đề xuất thảo luận với nhóm của ông Biden về vấn đề cải cách tư pháp tội phạm. Bà đang thúc đẩy để khiến Bộ Tư pháp Mỹ phải đánh giá lại các cơ quan thực thi pháp luật trên cả nước. Bà nói rằng bà nhìn thấy vai trò của chính phủ liên bang trong triển khai các chính sách về tiêu chuẩn tuyển dụng, huấn luyện, duy trì, trả lương và phúc lợi cho lực lượng thực thi pháp luật. Ông Biden đưa ra kế hoạch cải cách tư pháp hình sự từ tháng 7 năm ngoái, nhưng từ đó chưa cập nhật hay nói cụ thể hơn về đề xuất này. Đầu tháng 5 vừa qua, ông công bố “kế hoạch cho Người Mỹ da đen”, một chương trình nghị sự tập trung vào lĩnh vực kinh tế và giáo dục cho cộng đồng này, trong đó có nội dung phi tội phạm hóa hành vi sử dụng cần sa. Hầu hết chiến lược tranh cử của ông Biden đi ngược lại các khẩu hiệu và giá trị của ông Trump. Ông gọi Nhà Trắng là nơi đang diễn ra trận đấu vì linh hồn của quốc gia và ông rất gay gắt khi chỉ trích cách ông Trump xử lý những thời điểm nước Mỹ căng thẳng vì vấn đề chủng tộc. Phe Dân chủ nhấn mạnh rằng dù ông Biden không xuất hiện trên truyền hình mỗi dịp cuối tuần, ông đã nói về cái chết của Floyd trước khi ông Trump đề cập và đã thể hiện sự đồng cảm với những người biểu tình. Còn ông Trump xen kẽ những phát biểu báo động về cái chết của Floyd và sự đồng cảm với gia đình người đàn ông này với những đoạn tweet chỉ trích người biểu tình và chê bai các đối thủ chính trị. Khi cuộc bầu cử năm nay được coi là cuộc trưng cầu dân ý về tổng thống hiện nay, một số trợ lý của ông Biden nói riêng với nhau rằng kế hoạch tốt nhất có thể là để ông Trump tự làm hại mình. Nhưng một số người cho rằng ông Biden cần làm nhiều hơn là chỉ chờ đợi cử tri quay lưng với ông Trump.  Một số người từng chỉ trích ông Biden mờ nhạt trong giai đoạn đầu đại dịch COVID-19 tấn công Mỹ giờ nói rằng ông đang làm điều đúng đắn. “Đây có thể là thời điểm để hùng biện, nhưng tôi nghĩ bây giờ sự đơn giản đã là một kiểu hùng biện rồi”, James Carville, chiến lược gia của đảng Dân chủ, nói với AP.
Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.