Ông Trump chưa chắc chắn về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

Ông Trump nói chưa chắc chắn về mức độ tuân thủ thỏa thuận từ phía Trung Quốc ảnh: Reuters
Ông Trump nói chưa chắc chắn về mức độ tuân thủ thỏa thuận từ phía Trung Quốc ảnh: Reuters
TP - Các quan chức Mỹ và Trung Quốc sẽ điện đàm trong tuần tới để bàn về thỏa thuận thương mại, trong lúc tổng thống Mỹ chưa hoàn toàn chắc chắn liệu Trung Quốc có tuân thủ các cam kết đã đưa ra hồi đầu năm hay không.

Các nhà đàm phán thương mại từ Mỹ và Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc điện đàm vào đầu tuần tới, Bloomberg trích dẫn những người “quen thuộc với vấn đề này” đưa tin hôm qua.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer được nói là sẽ tham gia. Nội dung là về tiến trình thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa chấm dứt nếu Trung Quốc không tuân thủ các điều khoản, bản tin thêm.

Tin tức này xuất hiện giữa lúc căng thẳng đang bùng lên giữa Washington và Bắc Kinh trong những ngày gần đây về nguồn gốc của coronavirus.

Mỹ trước đó cam kết tiến hành các cuộc đàm phán với Trung Quốc về thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 nhằm giải quyết các khoản trợ cấp của chính phủ và các vấn đề chuyển giao công nghệ gai góc, nhưng sự bùng phát của coronavirus đã phong tỏa phần lớn nền kinh tế Mỹ và chưa có bước xúc tiến nào cho vòng đàm phán này.

Trước đó, hôm thứ Tư, tổng thống Trump nói một hoặc hai tuần nữa ông mới có thể nói liệu Trung Quốc có thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai nước đã ký vào tháng 1 năm nay hay không, theo tường thuật của hãng Reuters.

Ông Trump, người đang cân nhắc các hành động trừng phạt Bắc Kinh về chuyện xử lý dịch COVID-19, nói ông đã theo dõi chặt chẽ xem liệu Trung Quốc có đáp ứng các cam kết tăng cường mua hàng hóa của Mỹ theo thỏa thuận thương mại hay không. Tổng thống Mỹ nói Trung Quốc đang thực hiện việc mua sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, nhưng ông chưa rõ khối lượng có ở mức đáp ứng các cam kết mua hàng hóa, dịch vụ, năng lượng và sản phẩm nông nghiệp của Mỹ hay không.

“Tôi có thể thông tin về việc này trong khoảng một hoặc hai tuần tới - không chỉ với nông nghiệp, mà còn với nhiều ngành khác nữa”, ông Trump nói. “Họ hiểu rằng họ có một thỏa thuận và hy vọng họ sẽ tuân thủ thỏa thuận, chúng ta cứ chờ xem. Họ có thể tuân thủ. Cũng có thể không. Chúng ta rồi sẽ biết”.

Theo thỏa thuận, Trung Quốc đã đồng ý tăng mua hàng hóa của Mỹ từ mức cơ bản năm 2017 cộng thêm 200 tỷ USD trong hai năm, với khoảng 77 tỷ USD trong năm đầu tiên và 123 tỷ USD trong năm thứ hai. Nhưng đại dịch toàn cầu đã giáng một đòn mạnh vào nhu cầu của thị trường Trung Quốc và nền kinh tế của nước này mới chỉ bắt đầu hồi phục.

Giữa lúc đó, cả hai bên lại liên tục chỉ trích lẫn nhau về nguồn gốc của coronavirus mới gây lây nhiễm hơn một triệu người ở Mỹ. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói rằng mầm bệnh xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.

“Mối quan hệ song phương tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại giờ chỉ còn là ký ức xa vời”, tờ Nhật báo Trung Quốc viết trong một bài xã luận hôm thứ Năm.

Các quan chức Mỹ đã nói họ đang cân nhắc các hành động chống lại Trung Quốc, bao gồm cả thuế quan và bước đi nhằm chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc.

Khi được hỏi về những điều này trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Trump nói: “Chúng tôi đang xúc tiến một số việc lớn, vì vậy hiện tại tôi không muốn nói về những việc đó”.

Nhưng những bình luận của thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany hôm thứ Tư đã nhấn mạnh sự rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa Washington và Bắc Kinh.

“Ngay lúc này, đó là một mối quan hệ đáng thất vọng vì tổng thống đã nói rằng ông rất khó chịu khi một số quyết định của Trung Quốc khiến cuộc sống của người Mỹ gặp nguy hiểm”,  bà McEnany nói.

MỚI - NÓNG