Ông Trump đe dọa đóng cửa thêm lãnh sự quán Trung Quốc ở Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có thể tiếp tục đóng cửa thêm nhiều lãnh sự quán Trung Quốc sau khi Washington yêu cầu lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston (bang Texas) tạm dừng hoạt động.

Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra trong buổi họp báo hôm thứ Tư, 22/7, không lâu sau khi Bộ ngoại giao Mỹ cho Bắc Kinh 72 giờ để đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston.

“Tôi đoán họ đang đốt tài liệu và giấy tờ”, ông Trump nói, đề cập đến các nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc.

Bắc Kinh gọi yêu cầu của Washington là hành động leo thang chưa từng thấy, và thề sẽ đáp trả nếu Mỹ không rút lại quyết định.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying cho biết đại sứ quán nước này ở Washington đã bị đe doạ đánh bom “do chính phủ Mỹ kích động thù địch”.

Một nguồn thạo tin thậm chí còn tiết lộ Bắc Kinh đang cân nhắc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán, như một hành động đáp trả Washington. Tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận.

Theo Theo Reuters, RT
MỚI - NÓNG