Ông Trump doạ chấm dứt thoả thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Bloomberg)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Bloomberg)
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump doạ sẽ chấm dứt thoả thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc nếu Bắc Kinh không thực hiện được lời hứa mua 200 tỷ USD hàng hoá và dịch vụ Mỹ. 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tại Nhà tưởng niệm Lincoln tại Washington ngày 3/5, ông Trump nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý với thoả thuận vì các biện pháp thuế của Washington là “công cụ đàm phán tốt nhất mà chúng tôi từng nghĩ rằng chúng ta không bao giờ sử dụng”. 

Nhiều người đoán rằng khả năng của Trung Quốc trong thực hiện lời hứa mua hàng này sẽ bị ảnh hưởng đáng kể do đại dịch COVID-19. Kinh tế Trung Quốc trong quý 1 năm nay lần đầu tiên rơi vào suy thoái kể từ năm 1987 do tình trạng phong toả để khống chế COVID-19. 

“Chúng ta sẽ phải xem điều gì sẽ xảy ra (với cam kết mua hàng). Họ lợi dụng nước ta. Giờ họ phải mua, nếu không, chúng ta sẽ kết thúc thoả thuận. Rất đơn giản”, ông Trump nói. 

Thoả thuận thương mại giai đoạn 1 dẫn đến việc Mỹ không triển khai đe doạ tăng thuế lên lượng hàng trị giá 155 tỷ USD, giảm nửa mức thuế xuống 7,5% lên lượng hàng hóa khác trị giá 120 tỷ USD, nhưng vẫn giữ lại 25% thuế nhập khẩu đối với lượng hàng trị giá 250 tỷ USD từ Trung Quốc.

Đổi lại, Trung Quốc cam kết mua thêm ít nhất 200 tỷ hàng hoá và dịch vụ Mỹ trong vòng 2 năm, bao gồm 40 tỷ USD hàng nông sản. 

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.