Ông Trump khoe mới nhận 'bức thư đẹp đẽ' từ ông Kim Jong Un

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Yonhap)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Yonhap)
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông nhận được một “bức thư đẹp đẽ” từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và khẳng định quan hệ giữa hai người vẫn tốt.

Mỹ và Triều Tiên vẫn chưa đạt được tiến triển nào trong đàm phán phi hạt nhân hoá từ tháng 2/2019, nhưng hai nhà lãnh đạo vẫn trao đổi thư cá nhân cho nhau. Tháng trước, ông Trump gửi thư cho ông Kim để đề nghị hỗ trợ Triều Tiên đối phó đại dịch COVID-19. 

“Triều Tiên, tôi thấy họ đang thử các tên lửa tầm ngắn. Đã làm điều đó một thời gian dài”, ông Trump nói tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng về COVID-19 ngày 18/4. 

“Gần đây tôi nhận được một bức thư đẹp đẽ từ ông ấy. Đó là một lá thư đẹp. Tôi nghĩ chúng tôi đang làm tốt”, ông Trump nói nhưng không cho biết cụ thể nội dung thông điệp trong lá thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên. 

Ông Trump cũng hạ thấp tính nghiêm trọng của các vụ thử tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên. Đầu tuần này, Triều Tiên đã phóng các vật thể có thể là tên lửa hành trình và tên lửa không-đối-đất ra vùng biển phía đông. 

“Tôi có quan hệ tốt với ông ấy”, ông Trump nói, đồng thời khẳng định nếu ông không được bầu làm tổng thống thì nước Mỹ lao vào cuộc chiến tranh với Triều Tiên.

“Chúng tôi đang làm tốt với Triều Tiên. Vẫn tốt. Chúng ta sẽ thấy nó kết thúc như thế nào”, người đứng đầu nước Mỹ nói. 

Tổng thống Trump cũng chỉ trích những người chê trách ông, rằng ông đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được gì sau khi có 3 cuộc gặp trực tiếp với ông Kim. Ông Trump nói rằng đó là “những người ngu ngốc” và ông là người có công tăng cường trừng phạt Triều Tiên. 

Trung Quốc cũng đang “làm rất tốt ở biên giới”, ông nói về việc Trung Quốc thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp quốc đối với Bình Nhưỡng.

“Bây giờ biên giới Triều Tiên và Trung Quốc đang đóng cửa”, ông Trump nói. Triều Tiên hiện nay đang đóng cửa biên giới để ngăn chặn virus corona. 

Liệu bức thư mới của ông Kim có giúp Mỹ và Triều Tiên nối lại đàm phán hạt nhân hay không vẫn là điều chưa thể chắc chắn.

Khi tiết lộ bức thư của ông Trump vào tháng trước, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, bà Kim Yo-jong, nói rằng không nên có những đánh giá nhầm về khả năng nối lại đàm phán chỉ dựa trên trao đổi cá nhân giữa các lãnh đạo. 

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.