Ông Trump lại nêu vấn đề tách Mỹ khỏi Trung Quốc

Ông Trump trong bài phát biểu ngày 7/9. (Ảnh: Reuters)
Ông Trump trong bài phát biểu ngày 7/9. (Ảnh: Reuters)
TPO - Khi cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại vừa nêu ý tưởng tách nền kinh tế Mỹ khỏi Trung Quốc. Ông nói rằng Mỹ đã không để mất tiền nếu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không còn làm ăn với nhau. 

“Khi bạn đề cập đến khái niệm tách ra, đó là một từ thú vị”, ông Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng nhân Ngày Lao động hôm 7/9. Ông cũng hứa sẽ đưa việc làm từ Trung Quốc trở lại Mỹ. 

“Chúng ta mất nhiều tỷ đô la và nếu chúng ta không làm ăn với họ, chúng ta đã không mất nhiều tỷ đô la. Đó gọi là tách ra, nên bạn sẽ bắt đầu nghĩ về điều đó”, ông Trump nói. 

Dù trước đây từng ca ngợi quan hệ thân thiết với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi đang tìm cách giảm thâm hụt thương mại, ông Trump giờ đưa chuyện cứng rắn với Trung Quốc trở thành chủ đề chính trong nỗ lực tranh cử. 

Ông Trump cho rằng đối thủ từ đảng Dân chủ Joe Biden, người đang dẫn đầu trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận, mềm yếu với Trung Quốc. 

“Nếu Biden thắng, Trung Quốc sẽ thắng, vì Trung Quốc sẽ sở hữu đất nước này”, ông nói.

Về phần mình, ông Biden chỉ trích thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà ông Trump ký với Trung Quốc, cho rằng thỏa thuận này “không thể thi hành” và “đầy rẫy những cam kết mơ hồ, yếu ớt và lặp lại từ Bắc Kinh”. 

Ông Trump hứa rằng sau này, chính quyền của ông sẽ không cho phép ký hợp đồng liên bang với các công ty thuê làm ở Trung Quốc và buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm vì đã để virus corona phát tán khắp thế giới. 

“Chúng tôi sẽ đưa nước Mỹ trở thành siêu cường sản xuất của thế giới và sẽ chấm dứt sự phụ thuộc của chúng ta vào Trung Quốc một lần và mãi mãi”, ông tuyên bố.

 “Chúng tôi sẽ đưa việc làm từ Trung Quốc quay lại Mỹ và chúng tôi sẽ tăng thuế lên những công ty khiến Mỹ trở thành sa mạc vì đã tạo việc làm ở Trung Quốc và những nước khác”, ông Trump nói. 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hồi tháng 6 nói rằng việc kinh tế Mỹ và Trung Quốc tách khỏi nhau sẽ xảy ra nếu các công ty Mỹ không được cạnh tranh bình đẳng ở thị trường Trung Quốc. 

Tuy nhiên, nhiều quan chức và nhà phân tích cho rằng hai nền kinh tế đã đan xen quá nhiều nên việc tách ra là không thực tế, nhưng Washington sẽ tiếp tục gây sức ép lên Bắc Kinh để thay đổi luật chơi. 

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...