Ông Trump nói về chuyện rời Nhà Trắng

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TP - Tổng thống Donald Trump nói rằng ông sẽ rời Nhà Trắng nếu cử tri đoàn chính thức hóa chiến thắng của tổng thống đắc cử Joe Biden –nhưng vẫn quả quyết rằng quyết định như vậy của các đại cử tri sẽ là một “sai lầm”.

AP đưa tin rằng ông Trump tiếp tục đưa ra các cáo buộc không kèm chứng cứ rằng “đã có gian lận lớn” trong bầu cử và các quan chức “không trung thực” ở các bang chiến trường đã khiến ông thất bại trong cuộc bầu cử.

“Chắc chắn là tôi sẽ làm. Nhưng bạn biết điều đó”, ông Trump nói hôm thứ Năm (giờ Mỹ) khi được hỏi liệu ông có rời khỏi Nhà Trắng, cho phép chuyển giao quyền lực một cách hòa bình vào tháng Giêng hay không. Nhưng Trump - lần đầu tiên chịu trả lời phỏng vấn kể từ ngày bầu cử - nhấn mạnh rằng “rất nhiều thứ” sẽ xảy ra từ bây giờ đến lúc đó có thể thay đổi kết quả.

“Vẫn còn một chặng đường dài phía trước”, ông Trump nói.

 Mặc dù không có bằng chứng về loại gian lận phổ biến đã cáo buộc, nhưng ông Trump và nhóm pháp lý của mình vẫn đang nỗ lực gây nghi ngờ về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử và cố gắng làm lung lay ý chí của cử tri trong một hành vi được mô tả là chưa từng có.

 Bản tin của AP nói ông Trump nói chuyện với các phóng viên trong Phòng Tiếp tân Ngoại giao được trang trí công phu của Nhà Trắng sau khi thực hiện một cuộc điện đàm với các chỉ huy quân đội Mỹ đóng quân trên toàn cầu. Ông cảm ơn sự phục vụ của họ và đùa rằng họ không nên ăn quá nhiều thịt gà tây dịp Lễ Tạ ơn này. Sau khi kết thúc cuộc gọi, ông quay qua nói chuyện bầu cử. Ông liên tục tỏ ra bất bình và cáo buộc các quan chức ở Georgia và Pennsylvania, hai bang quan trọng giúp ông Biden giành chiến thắng.

 Ông Trump tuyên bố, bất chấp kết quả bầu cử, rằng đây có thể không phải là Lễ Tạ ơn cuối cùng của ông tại Nhà Trắng. Và ông khẳng định đã có “gian lận lớn”, mặc dù các quan chức nhà nước và các nhà quan sát quốc tế nói không có bằng chứng nào về điều đó và chiến dịch của ông Trump đã nhiều lần thất bại trước tòa.

 Chính quyền của ông Trump đã bật đèn xanh để một quá trình chuyển giao chính thức được tiến hành. Nhưng ông cũng đã đặt vấn đề về hành động của ông Biden trong việc xúc tiến thành lập chính phủ mới.

 “Tôi nghĩ rằng không đúng khi ông ấy đang cố gắng chọn người cho nội các”, ông Trump nói, mặc dù các quan chức từ cả hai nhóm đã phối hợp với nhau để đưa nhóm của ông Biden bắt tay vào công việc.

 Và khi không chịu nhượng bộ, ông Trump thông báo rằng ông sẽ đến Georgia để tập hợp những người ủng hộ trước hai cuộc bầu cử quyết định đảng nào kiểm soát thượng viện. Ông Trump cho biết cuộc vận động cho hai ứng viên của Đảng Cộng hòa là David Perdue và Kelly Loeffler có thể sẽ được tổ chức vào ngày 5/12.

MỚI - NÓNG