Ông Trump tin Mỹ sẽ có vắc-xin COVID-19 vào cuối năm nay

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News tại Nhà tưởng niệm Lincoln ngày 3/5. (Ảnh: AP)
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News tại Nhà tưởng niệm Lincoln ngày 3/5. (Ảnh: AP)
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ sẽ có vắc-xin COVID-19 vào cuối năm nay.

“Chúng tôi rất tin tưởng rằng chúng ta sẽ có vắc-xin vào cuối năm nay, đến cuối năm nay”, ông Trump nói trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News tại Nhà tưởng niệm Lincoln tại Washington, DC.

Nhiều nước đang chạy đua để trở thành quốc gia đầu tiên ra mắt vắc-xin COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng vẫn có khả năng không có vắc-xin nào thành công. 

Ông Trump nói rằng ông sẽ vui nếu nước khác đánh bại các nhà nghiên cứu Mỹ trong cuộc đua này. “Nếu quốc gia khác làm được, tôi sẽ ngả mũ. Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn có vắc-xin có tác dụng”, ông nói. 

Tổng thống Mỹ có vẻ thừa nhận rằng ông đang đi trước cả các cố vấn trong việc dự đoán thời điểm hoàn tất điều chế vắc-xin. “Các bác sĩ sẽ nói: ‘Ồ, ông không nên nói thế’. Tôi sẽ nói điều tôi nghĩ”, ông nói. 

Ông Trump nhận được kết quả không tốt trong hầu hết các cuộc thăm dò trước cuộc đua bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay.  Ông hứng nhiều chỉ trích vì phong cách lãnh đạo thiếu nhất quán và chia rẽ trong thời gian nước Mỹ trải qua đại dịch. Ông cũng bị cáo buộc phạm sai lầm trong giai đoạn đầu khi dịch bệnh mới tấn công. 

Nền kinh tế Mỹ phát triển tốt, vốn được coi là tấm vé vàng để ông bước vào nhiệm kỳ 2, nay trở nên thê thảm vì tình trạng phong toả cả nước. 

Khi tình hình COVID-19 bắt đầu suy giảm, ông Trump đang nỗ lực quay lại nhiệm vụ vận động cử tri. Nhưng ông cũng đối diện với chỉ trích mới rằng ông đang cố tuyên bố chiến thắng quá sớm, khi dịch bệnh vẫn tiếp tục giết chết hàng ngàn người Mỹ mỗi tuần. 

Nhiều lần khẳng định số người chết sẽ dừng ở mức khoảng 60.000, ông Trump giờ thừa nhận “tôi đang nói khoảng 80-90% và nó sẽ tăng thêm”. 

Nhưng ông nhấn mạnh hình ảnh mình là một nhà lãnh đạo dám nghĩ dám làm, là người có thể chấm dứt tình trạng thất nghiệp tăng vọt vì phong toả. 

Nỗ lực đó bắt đầu từ hôm 3/5, với cuộc trả lời phỏng vấn tại tượng đài nổi tiếng nhất của nước Mỹ - tượng Abraham Lincoln, người đã dẫn dắt nước Mỹ đi qua cuộc nội chiến, thúc đẩy hoà giải và bị ám sát trong khoảnh khắc chiến thắng. 

Tự gọi mình là một “tổng thống thời chiến”, ông Trump phủ nhận cuộc bầu cử tới sẽ là cuộc trưng cầu ý dân về cách ông xử lý khủng hoảng COVID-19. Nhưng ông cũng nói: “Tôi hy vọng sẽ là như vậy vì chúng ta đã làm công việc tuyệt vời”. 

Ngày 3/5, Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ báo cáo 1.122.486 ca mắc COVID-19, tăng 29.671 ca so với con số của hôm trước. Số người chết tăng thêm 1.452 lên tổng số 65.735. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.