Phát biểu chiến thắng, ông Biden hứa sẽ đoàn kết nước Mỹ

Ông Biden trong bài phát biểu tối 7/11
Ông Biden trong bài phát biểu tối 7/11
TPO - Trong bài phát biểu tuyên bố chiến thắng sáng nay (giờ Việt Nam), ông Joe Biden cho biết ông sẽ nỗ lực xây cây cầu vượt qua sự chia rẽ chính trị ngày càng rộng ở Mỹ và nhấn mạnh sự cần thiết phải có đoàn kết, sức mạnh và niềm tin vào quốc gia.

Ông khẳng định rằng chiến đấu với đại dịch COVID-19 sẽ là ưu tiên của mình. 

“Đã đến lúc gạt đi những nguỵ biện gay gắt, hạ nhiệt xuống, gặp nhau và lắng nghe nhau lần nữa. Và để tiến bộ, chúng ta phải dừng coi nhau như kẻ thù, như đối thủ. Họ không phải kẻ thù của chúng ta, họ là những người Mỹ”, ông nói trong bài phát biểu tại quê nhà Wilmington, bang Delaware, vào tối 7/11 (giờ Mỹ). 

Vị cựu phó tổng thống dưới thời Obama từ năm 2009-2017 đã đánh bại Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hoà trong cuộc đua gay cấn, thu hút số lượng cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục. 

Một số bang mất nhiều ngày để hoàn thành kiểm đến số lượng phiếu gửi qua bưu điện nhiều kỷ lục. 

Ông Biden giành chiến thắng ở Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Đây là những bang đã đưa ông Trump vào Nhà Trắng 4 năm trước. Ứng viên của đảng Dân chủ cũng giành được Arizona và Geogia, hai bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hoà. 

“Đất nước này đã lên tiếng. Họ mang đến cho chúng tôi một chiến thắng rõ ràng, một chiến thắng thuyết phục, một chiến thắng cho những người dân, với số phiếu nhiều nhất từng được bỏ ở quốc gia này”, ông Biden nói. 

Tuy nhiên, ông Trump vẫn chưa thừa nhận thất bại. “Biden đang vội vã giả vờ là người chiến thắng”, ông Trump nói trong tuyên bố đăng trên trang web tranh cử của mình. “Sự thật đơn giản là cuộc bầu cử này còn lâu mới kết thúc”. 

Nhóm hỗ trợ tranh cử của ông Trump nghi ngờ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử và đã nộp ít nhất 4 đơn kiện tại các bang Pennsylvania, Michigan, Wisconsin và Nevada trong những ngày qua vì cho rằng có gian lận. Cho đến nay, hầu hết các đơn kiện đã bị bác và ông Trump chưa đưa ra bằng chứng nào.

Gửi lời đến những cử tri không bỏ phiếu cho mình, ông Biden nói rằng ông hiểu nỗi thất vọng của họ vì “Tôi cũng đã thua vài lần trong đời mình”. Nhưng ông nói giờ là lúc “trao cho nhau cơ hội”. 

“Đêm nay, cả thế giới đang dõi theo nước Mỹ. Nước Mỹ là ngọn hải đăng của toàn cầu, chúng ta sẽ dẫn dắt không chỉ bằng sức mạnh, mà còn bởi việc làm gương”, ông nói. 

Ông Biden chiến thắng khi đại dịch COVID-19 và những hậu quả kinh tế đang trở nên tồi tệ hơn ở Mỹ. 

Ngày tuyên thệ nhậm chúc là 20/1 năm nau, nhưng ông Biden đã nhanh chóng thành lập nhóm đặc trách xử lý COVID-19 từ đầu tuần này, trước khi gọi tên bất kỳ thành viên mới nào của Nhà Trắng hay nội các, cho thấy ưu tiên cao của ông sẽ là ứng phó với đại dịch. 

“Công việc của chúng tôi bắt đầu bằng việc khống chế COVID. Chúng ta không thể sửa chữa nền kinh tế, khôi phục sức sống và tận hưởng những khoảnh khắc quý giá nhất của cuộc sống cho đến khi nó bị khống chế”, ông Biden nói. “Kế hoạch đó sẽ được xây dựng trên nền tảng khoa học, không lãng phí công sức hay bất kỳ cam kết nào nhằm xoay chuyển tình hình”, ông nói. 

Nhóm đặc trách sẽ có một đồng chủ tịch là bác sĩ phẫu thuật Vivek Murthy, cựu uỷ viên Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ, và Marcella Nunez-Smith, phó giáo sư dược tại ĐH Yale.

Ông Biden nhận được 75 triệu phiếu phổ thông, mức cao kỷ lục trong lịch sử Mỹ. Ông Trump nhận được 70 triệu phiếu bầu, cho thấy hai nước bám đuổi nhau sát nút như thế nào. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.