Phát hiện ổ bệnh lớn nhất Seoul: 46 nhân viên trực tổng đài mắc Covid-19

Người dân xếp hàng chờ khám sàng lọc Covid-19 ở Seoul ngày 10/3. Ảnh: Yonhap
Người dân xếp hàng chờ khám sàng lọc Covid-19 ở Seoul ngày 10/3. Ảnh: Yonhap
TPO - Một trung tâm chăm sóc khách hàng đã trở thành ổ dịch mới của thành phố Seoul (Hàn Quốc) khi có ít nhất 50 người liên quan đến cơ sở này dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Yonhap, một tòa nhà cao tầng trong khu phố Sindorim, phía Tây Nam thủ đô Seoul đã bị đóng cửa và khử trùng vào cuối ngày thứ Hai, 9/3, sau khi một số nhân viên trung tâm chăm sóc khách hàng được xác nhận mắc Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết số ca bệnh liên quan đến trung tâm chăm sóc khách hàng này là 50 ca.

Trong đó, có 46 nhân viên sống tại Seoul, tỉnh Incheon và tỉnh Gyeonggi. 4 người còn lại là thân nhân các nhân viên nói trên.

Tất cả các nhân viên mắc bệnh đều làm việc tại tầng 11 và không đeo khẩu trang.

Phát hiện ổ bệnh lớn nhất Seoul: 46 nhân viên trực tổng đài mắc Covid-19 ảnh 1

Toà nhà nơi có hàng chục ca mắc Covid-19 từ một trung tâm chăm sóc khách hàng. Ảnh: Yonhap

Tuy nhiên, số ca bệnh liên quan đến ổ dịch này được cho là sẽ tiếp tục tăng vọt, vì các trung tâm chăm sóc khách hàng thường có không gian kín. Ở đó, các nhân viên phải liên tục trò chuyện qua điện thoại để trả lời các khiếu nại và yêu cầu của khách hàng.

Cơ quan y tế cho biết hiện đã có kế hoạch kiểm tra 550 người khác, làm việc từ tầng 7 đến tầng 9 của tòa nhà.

Tổng cộng 207 người hiện đã bị cách ly để xét nghiệm.

Đây là ổ dịch lớn nhất thủ đô Seoul, tính đến thời điểm hiện tại.

Được biết, từ tầng 1 đến tầng 12 toà nhà là các văn phòng cho thuê. 7 tầng cao nhất là khu nhà ở, với 140 căn hộ.

Theo dữ liệu của KCDC, khoảng 80% trong số hơn 7.000 ca nhiễm bệnh được xác nhận ở Hàn Quốc được cho là hậu quả của việc lây truyền theo nhóm.

Tại Seoul, bệnh viện Eunpyeong St. Mary đã ghi nhận ít nhất 14 ca mắc Covid-19. Và một khu dân cư ở phường Seongdong ghi nhận 13 ca.

Hàn Quốc hiện đã có tổng cộng 7.513 ca mắc Covid-19, kể từ sau khi ca bệnh đầu tiên được ghi nhận ngày 20/1.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.