Phiến quân Houthi giết cựu tổng thống, tuyên bố tiếp quản thủ đô Yemen

Cựu Tổng thống Yemen bị ám sát, đẩy chiến sự tại thủ đô Sanaa diễn biến phức tạp.
Cựu Tổng thống Yemen bị ám sát, đẩy chiến sự tại thủ đô Sanaa diễn biến phức tạp.
TPO - Theo các phương tiện truyền thông trong nước, thủ đô Sanaa của Yemen đang bị phiến quân Houthi kiểm soát, sau khi ám sát cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh.

Cựu Tổng thống Yemen bị ám sát

Cái chết của ông Saleh đã được Đại hội Nhân dân Chung (GPC) của ông xác nhận, cũng như các phương tiện truyền thông của phiến quân Houthi.

Trước đó, hôm 4/12, nguồn tin từ Houthi cho biết, cựu Tổng thống Yemen đã bị phục kích trong khi cố gắng trốn khỏi thủ đô hướng về phía tỉnh Marib.

Ảnh chụp do Houthi công bố cho thấy, người được cho là ông Saleh chết với vết thương trên đầu, do đạn bắn. Trong khi, một video được đăng tải trên phương tiện truyền thông xã hội ghi lại cảnh, các chiến binh hò reo bên cạnh thi thể được cho là của cựu lãnh đạo 75 tuổi. Tuy nhiên, những hình ảnh trên đều chưa được kiểm chứng.

Phiến quân Houthi giết cựu tổng thống, tuyên bố tiếp quản thủ đô Yemen ảnh 1 Chiếc xe chở ông Saleh lúc bị ám sát. 

Một báo khác từ nhóm phiến quân tiết lộ, Houthi đã cho nổ tung nhà của ông Saleh ở Sanaa, gây thương tích và bắt con trai của ông, Khaled.

Vụ ám sát Saleh xảy ra một ngày sau khi ông này tuyên bố từ bỏ liên minh với phe nổi dậy Houthi vào Chủ nhật (3/12), để quay sang hợp tác với lực lượng Ả Rập Saudi.

Ông Ali Abdullah Saleh trở thành Tổng thống miền Bắc Yemen vào năm 1978 và của toàn Yemen vào năm 1990 sau khi thống nhất đất nước. Ông chính thức từ chức vào năm 2012, khoảng 1 năm sau sự kiện Mùa Xuân Ả Rập.

Tuy nhiên, ông này đã gây bất ngờ khi trở lại chính trường sau đó bằng việc hợp tác với Houthi, chống lại liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu sau khi chiến tranh bùng nổ ở quốc gia này vào năm 2014.

Tuy nhiên, ông Saleh quyết định rời khỏi nhóm phiến quân, liên quan đến cuộc tranh cãi về việc kiểm soát nhà thờ Hồi giáo ở Sanaa vào thứ Tư tuần trước (29/11), đồng thời tuyên bố chuẩn bị “sang trang mới” với Saudi, miễn là lực lượng này gỡ bỏ phong tỏa đối với quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Houthi lập tức gắn mác Saleh là kẻ phản bội. Cuộc giao tranh giữa hai phe nổ ra gay sau đó, buộc trường học và bệnh viện phải đóng cửa. Theo Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế, hơn 125 người đã chết tại Yemen trong một tuần qua.

Yemen chìm sâu trong khủng hoảng

AP hôm thứ Hai (4/12) báo cáo, cuộc chiến diễn ra ngày càng khốc liệt, trong khi lực lượng Ả Rập Saudi được Mỹ hậu thuẫn thì Houthi “bắt tay” với Iran tạo ra liên minh mới, đã làm tê liệt các hoạt động nhân đạo ở thủ đô Yemen. Suze van Meegen, cố vấn của Hội đồng người Tị nạn Na Uy, bình luận: “Không ai an toàn trong Sanaa vào lúc này”.

Theo RT, liên minh do Saudi dẫn đầu đã tấn công vào các vị trí của Houthi và ném bom sân bay Sanaa vào tối Chủ nhật. Video ghi lại hiện trường cho thấy, sân bay quốc tế Sanaa chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn.

Liên Hợp Quốc cũng báo cáo diễn biến căng thẳng xung quanh khu vực ngoại giao gần Liên hợp quốc tại Sanaa. Theo đó, xe quân sự xuất hiện dày đặc trên đường phố và các con đường đều bị chặn.

Lực lượng do Ả Rập Saudi dẫn đầu cũng nhắm mục tiêu các vị trí Houthi ở phía tây thủ đô, cũng như ở các vùng cao nguyên phía nam Sanaa, bao gồm các ngọn đồi của al-Rayyan nhìn ra thành phố Hadda, theo Al Arabiya . Tuy nhiên, vào thứ hai, Houthis thông báo, đã kiểm soát được tình hình.

Trong một tuyên bố mới đây, quan chức trong Bộ Nội vụ của Houthi tuyên bố, phiến quân đã “kết thúc cuộc khủng hoảng”, và bây giờ kiểm soát “tất cả các vị trí” của lực lượng đối lập.

Người này xác nhận cái chết của ông Saleh, đồng thời cáo buộc vị cựu lãnh đạo đã phản bội và kích động bạo lực nhiều hơn ở Yemen.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Yemen Abdullah Mansour Hadi kêu gọi các lực lượng vũ trang tấn công quân đội Houthi ở Sanaa, phát động chiến dịch mới mang tên Operation Arabian Sanaa. Ông cũng kêu gọi các tỉnh khác ở trên toàn Yemen cùng chống lại quân nổi dậy.

Bên cạnh đó, chính phủ của ông Hadi, đang đóng ở Aden (miền nam Yemen) và được Ả Rập Saudi ủng hộ, cũng hứa hẹn lệnh ân xá cho những chiến binh cắt đứt quan hệ với phiến quân, trích tuyên bố của Thủ tướng Ahmad Obaid bin Daghr trong bài phát biểu trên Sky News Ả Rập.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.