Philippine: Vừa chống bão vừa chống COVID-19, người sơ tán phải đeo khẩu trang

Bão Vongfong. Ảnh: CNN
Bão Vongfong. Ảnh: CNN
TPO - Bão Vongfong hôm 14/5 đổ bộ khu vực miền Trung Philippines, khiến hàng chục ngàn người phải di tản trong bối cảnh dịch COVID-19 ở nước này vẫn diễn biến phức tạp.

Theo CNA, miền Trung Philippines - khu vực bão Vongfong đổ bộ xuất hiện gió giật mạnh và mưa lớn.

Theo thang đo Saffir-Simpson, bão Vongfong được xếp loại bão cấp 3-4 và đang mạnh lên nhanh chóng. Trước đó, Vongfong được đánh giá là một cơn bão nhỏ, chỉ có khả năng gây mưa khi đổ bộ.

Cơn bão dự kiến sẽ quét qua khu vực gần thủ đô Manila, ảnh hưởng đến hàng chục triệu người trên đường đi của nó. Trong đó, ở một số khu vực, người dân đang hạn chế ra đường để phòng tránh nguy cơ lây lan COVID-19.

Philippine: Vừa chống bão vừa chống COVID-19, người sơ tán phải đeo khẩu trang ảnh 1

Dự đoán đường đi của bão Vongfong.

Do mối đe doạ từ bão Vongfong cùng đại dịch COVID-19, các trung tâm sơ tán ở miền Trung Philippines sẽ chỉ hoạt động một nửa công suất, và người di tản sẽ phải đeo khẩu trang.

Ngoài ra, 47 nhà thờ trong khu vực cũng đã được chính quyền địa phương yêu cầu tiếp nhận người sơ tán.

Bão Vongfong – với sức gió lên tới 190km/giờ - được dự đoán có thể gây mưa và lở đất.

Philippines hiện đã ghi nhận tổng cộng 11.618 ca mắc COVID-19, với 772 ca tử vong.

Mỗi năm, Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão. Vongfong là cơn bão đầu tiên trong năm 2020 ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Theo Theo CNN, CNA
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.