Philippines có hơn 300 ca nhiễm COVID-19 trong 1 ngày

Quang cảnh một tuyến phố ở Manila, Philippines, ngày 24/3. (Ảnh: Reuters)
Quang cảnh một tuyến phố ở Manila, Philippines, ngày 24/3. (Ảnh: Reuters)
TPO - Bộ Y tế Philippines hôm nay báo cáo có thêm 343 ca nhiễm COVID-19, mức tăng lớn nhất theo ngày mà nước này từng ghi nhận.

Ngoài ra, Philippines còn có thêm 3 trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết và nhiễm COVID-19 ở nước này lên tương ứng là 71 và 1.418. 

Cùng ngày, nước láng giềng Malaysia ghi nhận 150 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 ở nước này lên 2.470, mức cao nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Malaysia có thêm 7 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng vì dịch bệnh lên 34. 

Indonesia cùng ngày xác nhận 130 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 lên 1.285. Nước này có thêm 12 người chết vì dịch bệnh, nâng tổng số tử vong lên 144. 

Singapore hôm nay có trường hợp thứ ba tử vong vì COVID-19. Đó là một bệnh nhân nam 70 tuổi không có lịch sử đến bất kỳ quốc gia hay vùng lãnh thổ có dịch nào. 

Singapore hôm qua có thêm 70 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm virus corona ở đảo quốc này lên 802.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.