Phó Chánh án Philippines: Yêu sách của TQ trên biển Đông là 'tin giả thế kỷ'

Phó Chánh án Toà án tối cao Philippines Antonio Carpio
Phó Chánh án Toà án tối cao Philippines Antonio Carpio
TPO - Phó Chánh án Toà án tối cao Philippines Antonio Carpio vừa gọi yêu sách chủ quyền của Trung Quốc là “tin giả của thế kỷ và là gian lận khổng lồ của loài người” nên không được phép cho qua.

Ông kêu gọi người dân Philippines và các nước khác ở Đông Nam Á phải phổ biến sự thật và bác bỏ lập luận vô lý của Trung Quốc về biển Đông. 

“Chúng ta không thể chờ đợi chính phủ Trung Quốc nói với người dân của họ rằng đó là lịch sử bịa đặt, chúng ta phải tự làm, và điều này sẽ mất nhiều thời gian”, ông Carpio nói trong bài phát biểu tại ĐH Ateneo de Davao cuối tuần qua. 

“Chúng ta phải tự giáo dục mình, giáo dục những người dân khác trên thế giới để tất cả chúng ta thuyết phục người dân Trung Quốc rằng đó là lịch sử giả mạo, họ phải từ bỏ điều đó”, ông Carpio nói về khẳng định của Trung Quốc rằng họ đã có mặt ở biển Đông từ 2.000 năm trước.

Ông Carpio giải thích rằng theo Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982 mà Trung Quốc là một bên tham gia, mọi quyền lịch sử đều bị dập tắt.

Nhưng vì người Trung Quốc bị chính phủ tuyên truyền thông tin không đúng sự thật nên việc họ xâm phạm vùng biển của nước khác chỉ có thể được nguỵ biện bằng quyền lịch sử của nước họ, ông nói.

Dẫn ra các bản đồ cổ và nghiên cứu của các chuyên gia và học giả chính của Trung Quốc, ông Carpio nói rằng lãnh thổ của Trung Quốc dưới thời nhà Thanh chỉ đến đảo Hải Nam. Nhà Thanh (từ năm 1644 đến 1912) là giai đoạn Trung Quốc mở rộng lãnh thổ nhiều nhất. 

Các tấm bản đồ của Trung Quốc nằm trong số 170 bản đồ mà Philippines trình lên Toà án trọng tài thường trực quốc tế để bác bỏ yêu sách “đường 9 đoạn” mà Trung Quốc sử dụng trên biển Đông để bao trùm cả vùng biển của các nước Malaysia, Indonesia, Brunei và Việt Nam.

Tháng 7/2012, Toà trọng tài ra phán quyết khẳng định “đường 9 đoạn” vô giá trị. 

Nhưng Trung Quốc không tham gia Toà trọng tài và không công nhận phán quyết. 

Dẫn ra các tài liệu chính thức, ông Carpio nói rằng sự thật là Trung quốc chỉ bắt đầu đưa ra yêu sách vượt quá đảo Hải Nam từ năm 1932, bắt đầu từ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, sau đó là quần đảo Trường Sa năm 1946.

Ông Carpio cũng bác bỏ lý lẽ gần đây của giới chức Trung Quốc rằng nhà thám hiểm Trung Quốc Zheng He đã đến Philippines từ 600 năm trước. Một học giả Trung Quốc đã chứng minh điều này là không đúng sự thật, ông Carpio nói. 

Nhưng Trung Quốc đã tuyên truyền cho người dân của họ về “lý lẽ giả mạo” rằng họ sở hữu 85% biển Đông. 

“Đó là cách lập luận về lịch sử của Trung Quốc, để dạy từng người Trung Quốc từ bậc phổ thông lên đại học để từng tướng lĩnh, uỷ viên Bộ Chính trị, nhà ngoại giao, giáo viên, sinh viên thuộc lòng và tin đó là sự thật”, ông Carpio nói. 

“Bạn không thể thay đổi suy nghĩ của họ…nhưng điều này hoàn toàn sai sự thật. Tôi có thể gọi đây là lịch sử giả mạo của thiên niên kỷ, là tin giả của thế kỷ. Tôi có thể gọi đây là sai lầm to lớn của nhân loại”, ông nói.

Theo Theo Inquirer
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.