Phu nhân Tổng thống Zimbabwe bị giam lỏng cùng chồng?

Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe và vợ Grace Mugabe nhiều khả năng đang bị giam lỏng tại nhà riêng.
Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe và vợ Grace Mugabe nhiều khả năng đang bị giam lỏng tại nhà riêng.
TPO - Theo một nguồn tin, Đệ nhất Phu nhân Zimbabwe Grace Mugabe không bỏ trốn ra nước ngoài, mà đang bị giam lỏng tại tư gia cùng với người chồng 93 tuổi.

Trang Daily Mail (Anh) trích dẫn nguồn tin riêng cho biết, Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe và vợ Grace Mugabe (52 tuổi) đang bị quản thúc tại căn biệt thự trị giá 7,5 triệu bảng Anh, được gọi là Blue Roof, tại thủ đô Harare.

Thông tin này trái ngược với tuyên bố của nghị sĩ phe đối lập Eddie Cross trên BBC rằng, Đệ nhất Phu nhân Zimbabwe đã trốn sang Namibia vào tối 14/11. Các quan chức Namibia cũng đã phủ nhận việc bà Mugabe trốn sang nước này.

Theo nguồn tin trên, dù bị giam lỏng, cặp vợ chồng nhấn mạnh, ông Mugabe sẽ hoàn thành nhiệm kỳ Tổng thống theo luật định.

Thông tin này đến giữa lúc các phương tiện truyền thông báo cáo, Lực lượng Phòng vệ Zimbabwe (ZDF) đã cử một linh mục tới Blue Roof để thuyết phục ông Mugabe chọn “lối thoát danh dự”, chủ động từ chức.

Ở một diễn biến khác, trong dư luận đang rộ lên tin đồn, quân đội Trung Quốc hậu thuẫn cho cuộc chính biến tối 14/11 ở Zimbabwe, khi xuất hiện bức ảnh Tổng tư lệnh quân đội Zimbabwe Constantino Chiwenga bắt tay với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn.

Phu nhân Tổng thống Zimbabwe bị giam lỏng cùng chồng? ảnh 1 Bức ảnh Tổng tư lệnh quân đội Zimbabwe Constantino Chiwenga bắt tay với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn khiến dư luận nghi ngờ Bắc Kinh đứng sau vụ chính biến ở đất nước Đông Phi.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhanh chóng bác bỏ tin đồn, cho biết bức ảnh được chụp khi Tướng Chiwenga đến thăm Bắc Kinh trong cuộc trao đổi quân sự thông thường hồi tuần trước.

Phu nhân Tổng thống Zimbabwe bị giam lỏng cùng chồng? ảnh 2 Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhanh chóng bác bỏ tin đồn, tuyên bố đó chỉ là cuộc trao đổi quân sự thông thường. 

Tình hình chính trị tại quốc gia Đông Phi vẫn chưa ngã ngũ. Trong khi quân đội vẫn kiểm soát thủ đô Harare, thì dư luận lại xôn xao về ai là người sẽ thay thế ông Mugabe trong tương lai.

Hai ứng viên sáng giá cho vị trí Tổng thống Zimbabwe hiện nay là lãnh đạo phe đối lập kiêm cựu Thủ tướng của chính quyền Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, và cựu Phó Tổng thống Emmerson Mnangagw. Cả hai vừa về nước sau thời gian sống lưu vong ở nước ngoài.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG