Quan chức bang Georgia nói 'bị Nhà Trắng ép nhận điện thoại của ông Trump'

Ông Brad Raffensperger và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Salon
Ông Brad Raffensperger và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Salon
TPO - Người đứng đầu cơ quan đối ngoại bang Georgia cho biết Nhà Trắng đã thúc giục ông nhận cuộc gọi của Tổng thống, trong đó ông Trump gây áp lực để quan chức này phải lật ngược kết quả bỏ phiếu tháng 11.

Trước đó, trong cuộc gọi hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump yêu cầu người đứng đầu cơ quan đối ngoại Georgia – Brad Raffensperger (đảng Cộng hòa) “tìm” cho ông Trump đủ số phiếu bầu để lật ngược chiến thắng của đối thủ Joe Biden.

Đoạn băng ghi âm cuộc gọi sau đó được Washington Post công bố, và lập tức gây xôn xao.

Phát biểu với báo giới, ông Raffensperger cho biết: “Tôi chưa bao giờ tin rằng việc nói chuyện với Tổng thống là phù hợp. Nhưng ông ấy đã thúc đẩy, hoặc tôi đoán là đội ngũ nhân viên của ông ấy đã thúc ép chúng tôi. Họ muốn một cuộc gọi.”

“Chúng tôi đã nhận điện thoại. Tôi và ông ấy đã có một cuộc trò chuyện. Chủ yếu là ông ấy nói, còn chúng tôi chỉ lắng nghe.”

Trong cuộc điện thoại kéo dài một giờ, Raffensperger đã bác bỏ các cáo buộc của ông Trump về tình trạng gian lận bầu cử.

“Tôi muốn khẳng định rằng những dữ liệu mà ông ấy có là hoàn toàn sai. Ông ấy cho rằng có hàng trăm người đã chết mà vẫn bỏ phiếu. Trong khi chúng tôi chỉ tìm thấy 2 trường hợp. Đó chỉ là một ví dụ về việc ông ấy nắm trong tay những dữ liệu không chính xác.”

David Worley – thành viên đảng Dân chủ duy nhất trong ủy ban bầu cử của Georgia đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra, xem Tổng thống Trump có vi phạm luật bầu cử của bang này hay không.

Trong suốt 2 tháng kể từ sau ngày bầu cử 3/11, Tổng thống Trump đã liên tục đưa ra những cáo buộc gian lận bầu cử dù không có bằng chứng xác đáng.

Những đồng minh đảng Cộng hòa của ông Trump ở Quốc hội cũng tuyên bố sẽ phản đối kết quả bỏ phiếu đại cử tri trong phiên họp xác nhận phiếu bầu ngày 6/1.

Tuy nhiên, một Thượng nghị sĩ bảo thủ là Tom Cotton mới đây đã tuyên bố sẽ không tham gia nhóm phản đối kết quả bỏ phiếu của Thượng nghị sĩ Ted Cruz.

Ông Cotton lưu ý, rằng hành động phản đối trên “sẽ tước đi quyền lựa chọn tổng thống của người dân, điều này về cơ bản sẽ đặt dấu chấm hết cho các cuộc bầu cử tổng thống, và trao quyền lựa chọn lãnh đạo vào tay bất kì đảng nào kiểm soát Quốc hội”.

Một số đảng viên Cộng hòa ôn hòa cũng đã đứng về phía đảng Dân chủ, lên tiếng chỉ trích Cruz và các đồng minh. Họ cho rằng việc nhóm các nghị sĩ Cộng hòa phản đối cũng sẽ không thể đưa ông Trump lên làm Tổng thống, thay vào đó sẽ làm xói mòn niềm tin vào nền dân chủ Mỹ.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG