Quan chức Hàn Quốc mất tích, được tìm thấy trên biển Triều Tiên

Người Hàn Quốc cầm cờ với hình ảnh bán đảo thống nhất trong dịp hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2018. (Ảnh: AP)
Người Hàn Quốc cầm cờ với hình ảnh bán đảo thống nhất trong dịp hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2018. (Ảnh: AP)
TPO - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay cho biết đang điều tra các bài báo về việc một quan chức chính phủ được tìm thấy trong vùng biển của Triều Tiên sau khi ông này mất tích trong lúc đang làm nhiệm vụ trên một con tàu ở khu vực gần biên giới trên biển giữa hai nước.

Quan chức 47 tuổi, thuộc Bộ nghề cá và đại dương, biến mất khỏi con tàu công vụ khi đang giám sát các tàu cá Hàn Quốc hoạt động gần biên giới trên biển phía tây vào khoảng chiều 21/9.

Các đồng nghiệp chỉ tìm thấy giầy của ông trên tàu và báo cáo việc ông biến mất với lực lượng bảo vệ bờ biển, dẫn đến một chiến dịch tìm kiếm tích cực.

 “Theo thông tin tình báo, ông ấy rõ ràng đã tìm thấy trong vùng biển Triều Tiên vào chiều 22/9 và chúng tôi đang lần theo manh mối. Chúng tôi sẽ có những bước đi cần thiết, bao gồm điều tra cách ông ấy biến mất và kiểm tra thông tin liên quan với Triều Tiên”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

 Hiếm khi xảy ra trường hợp công dân Hàn Quốc bỏ trốn lên Triều Tiên. Hai bên về kỹ thuật vẫn trong trạng thái chiến tranh vì chỉ ký hiệp định đình chiến năm 1953.

 Trong phát biểu tại Liên Hợp quốc hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thúc giục cộng đồng quốc tế chính thức ủng hộ kết thúc chiến tranh Triều Tiên để hai nước có thể bước sang “kỷ nguyên của hòa giải và thịnh vượng”.

 “Tuyên bố kết thúc chiến tranh thực sự sẽ mở cánh cửa phi hạt nhân hóa hoàn toàn và tạo nên hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên”, ông Moon nói trong bài phát biểu qua video được gửi đến New York.

 Quan hệ hai miền vẫn ở mức thấp sau nhiều lần gặp thượng đỉnh vì nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump không đạt được đột phá về quan điểm phi hạt nhân hóa và dỡ bỏ cấm vận. 

Theo theo Yonhap
MỚI - NÓNG