Quân đội Mỹ, Canada theo dõi... ông già Noel

Quân đội Mỹ, Canada theo dõi... ông già Noel
TP - Từ chân dãy Rocky Mountain, các chuyên gia của Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (Norad) không chỉ làm nhiệm vụ rà soát bầu trời để phát hiện những cuộc tấn công bằng tên lửa hay các vụ không tặc, mà trong dịp Noel năm nay còn theo dõi hành trình của ông già tuyết.

Quân đội Mỹ và Canada sử dụng các công cụ mạng xã hội hiện đại nhất để lập biểu đồ hành trình của ông già Noel. Hoạt động của phần mềm Santa Tracker có khả năng sẽ lập kỷ lục vào năm nay.

Năm ngoái, hoạt động này thu hút khoảng 22 triệu lượt truy cập trang web, 1,2 triệu người theo dõi trên Facebook, 950.000 lượt tải ứng dụng trên điện thoại thông minh, 129.000 người theo dõi và 114.000 cuộc gọi điện thoại.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama nằm trong số 1.200 tình nguyện viên giúp xử lý các yêu cầu trong Giáng sinh năm nay, nên các cuộc gọi được chuyển tới khu nghỉ ngơi của gia đình Tổng thống ở Hawaii.

Chương trình của Norad ra đời một cách tình cờ khi trẻ em ở bang Colorado ồ ạt gọi tới đường dây nóng của cơ quan này, sau khi một tờ báo địa phương in nhầm số điện thoại của họ trong một mẩu quảng cáo Giáng sinh năm 1955.

Điều này khiến những người đang làm việc tại Norad cảm nhận được không khí Giáng sinh vui vẻ, chưa kể đến việc giúp ích cho quân đội Mỹ và Canada thiết lập quan hệ tốt với công chúng.

Tuy nhiên, hoạt động của Norad có khi gây tranh cãi. Gần đây, một clip hoạt hình trên trang web của Norad có cảnh 2 máy bay chiến đấu F-18 (không được trang bị vũ khí) hộ tống đoàn xe trượt tuyết của ông già Noel bị một tổ chức hoạt động vì trẻ em chỉ trích là “quân sự hóa” một truyền thống vui vẻ của người dân.

Đường đi của ông già Noel không được thông báo trước, nhưng thông thường, ông khởi hành từ Bắc Cực rồi đi khắp thế giới từ đông sang tây trước khi xuống Thái Bình Dương, Hawaii, dừng chân ở Alaska rồi trở về Bắc Cực.

Bắc Mỹ đón Giáng sinh trong bóng tối

Trong khi người dân nhiều nước trên thế giới đang tưng bừng đón Giáng sinh, hàng trăm nghìn gia đình ở Canada và miền bắc nước Mỹ phải đón đêm Noel trong tình trạng bị mất điện sau trận bão băng nghiêm trọng. Tại thành phố Toronto của Canada, công ty điện lực cho biết, hầu hết hộ gia đình chịu ảnh hưởng phải đợi đến ngày 26/12 mới có điện trở lại.

Thành phố phải mở nhiều trung tâm sưởi ấm cho những người bị ảnh hưởng. Nhiệt độ âm 15 độ C ở miền nam Canada dự báo sẽ kéo dài thêm vài ngày. Đến nay, 5 người đã chết trong các vụ tai nạn trên những tuyến đường phủ đầy băng tuyết ở Canada.

Ở miền bắc nước Mỹ, ít nhất 11 người thiệt mạng vì bão băng, trong đó 5 người chết vì ngập ở bang Kentucky. Nhiều chuyến bay đã bị hủy hoặc hoãn, khi bão ở Mỹ và Canada rơi vào đúng mùa bận rộn nhất trong năm. Tại Mỹ, các bang phía bắc như New York, Michigan và Maine bị cắt điện ít nhất đến hết tuần. Cơ quan thời tiết quốc gia dự báo mức nhiệt độ từ âm 10 đến âm 5 độ C vẫn tiếp diễn, và khuyến báo người dân nên ở trong nhà.

Ở châu Âu, Anh và Pháp cũng đang trải qua một mùa Giáng sinh tồi tệ. Bão Dirk đã khiến hai người chết tại Anh, thời tiết xấu làm nhiều chuyến bay bị hủy. Khoảng 240.000 gia đình tại Pháp bị cắt điện do bão.

Tại Vatican, Giáo hoàng Francis gặp gỡ và chúc phúc cựu Giáo hoàng Benedict XVI hôm 23/12 trước khi chào mừng lễ Giáng sinh đầu tiên với vai trò người dẫn dắt hơn 1,2 tỷ giáo dân.

Giáo hoàng Francis đọc thông điệp Giáng sinh “Urbi et Orbi” (Gửi tới Thành phố và Thế giới) trên Quảng trường Thánh Peter vào sáng 25/12 (giờ Việt Nam). Trong thông điệp này, Giáo hoàng thường đề cập đối tượng cụ thể, như nạn nhân của các cuộc xung đột hay vì công bằng kinh tế toàn cầu.

Phần Lan đang triển khai chiến dịch quảng bá hình ảnh ông già Noel khắp thế giới và quanh năm, bắt đầu tại Trung Quốc ở lĩnh vực trò chơi điện tử, sự kiện quốc tế, công viên giải trí và các loại hình kinh doanh khác. Hằng năm, thành phố Rovaniemi, thủ phủ của vùng Lapland ở phía bắc Phần Lan, lại đón một lượng lớn du khách từ các nơi trên thế giới, trong đó có nhiều người châu Á, đến tận hưởng không khí lễ hội và chiêm ngưỡng ông già Noel tại quê hương ông.

TRÚC QUỲNH
Theo Telegraph

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.