Quảng Ninh bác tin du thuyền Trung Quốc chở người nhiễm nCoV đến Hạ Long

Du thuyền World Dream.
Du thuyền World Dream.
TPO - Ngày 4/2, Sở Du lịch Quảng Ninh ra văn bản khẳng định từ ngày 19/1 đến ngày 24/1, du thuyền World Dream không có chương trình đến Hạ Long.

Trước đó, hôm 3/2, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) của Hồng Kông đưa tin ít nhất 1 hành khách có mặt trên du thuyền World Dream đi từ Trung Quốc đến Việt Nam được xác nhận nhiễm virus corona (nCoV).

Cụ thể, 1 trường hợp nhiễm nCoV đã được xác nhận ở tỉnh Quảng Đông, theo chính quyền thành phố Triệu Khánh.

Hai trường hợp khác ở tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) nghi là đã cho kết quả dương tính với nCoV, nhưng chưa được xác nhận bởi cơ quan chức năng.

Được biết, bệnh nhân ở Triệu Khánh từng có mặt trên du thuyền World Dream, đưa 4.000 du khách từ cảng Nansha (Quảng Châu) đến Việt Nam vào ngày 19/1, và trở về vào ngày 24/1 trong tour du lịch 5 ngày có tên “Ấn tượng Việt Nam”.

SCMP cho biết Vịnh Hạ Long là một trong những điểm đến quen thuộc của du thuyền World Dream.

Tuy nhiên, Sở Du lịch Quảng Ninh khẳng định du thuyền World Dream không có chương trình đến Hạ Long trong khoảng thời gian ngày 19 đến ngày 24/1.

Trong số 4.000 hành khách trên tàu, có 108 người đến từ tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch viêm phổi cấp do nCoV - trong đó bao gồm 28 người Vũ Hán.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.