Sập gác lửng trong hộp đêm, gần 20 người thương vong

Phần gác lửng trong hộp đêm đổ sập, nghi do quá tải. Ảnh: Yonhap
Phần gác lửng trong hộp đêm đổ sập, nghi do quá tải. Ảnh: Yonhap
TPO - Gác lửng trong một hộp đêm ở thành phố Gwangju (Tây Nam Hàn Quốc) đổ sụp lúc sáng sớm nay, khiến 2 người chết và hơn 10 người bị thương, bao gồm cả các vận động viên thi đấu tại Giải vô địch thế giới các môn thể thao dưới nước FINA lần thứ 18.

Cơ quan phòng cháy – chữa cháy thành phố Gwangju cho biết, phần gác lửng trong hộp đêm đổ sụp lúc 2h30’ sáng 27/7, cướp đi sinh mạng của 2 người Hàn Quốc..

Lực lượng chức năng nghi ngờ gác lửng sập do quá tải. Các nhân chứng cho biết có khoảng 370 người trong hộp đêm và 100 người tập trung trên gác lửng (cách sàn 2,5m) vào thời điểm xảy ra sự cố.

Chính quyền xác nhận khu vực gác lửng được hộp đêm tự ý mở thêm mà chưa xin phép cơ quan chức năng.

Sập gác lửng trong hộp đêm, gần 20 người thương vong ảnh 1

Bên ngoài hộp đêm nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Korea Times

Sập gác lửng trong hộp đêm, gần 20 người thương vong ảnh 2

Hộp đêm tan hoang sau sự cố. Ảnh: Yonhap

Sập gác lửng trong hộp đêm, gần 20 người thương vong ảnh 3

Cảnh sát tập trung tại hiện trường để điều tra. Ảnh: AFP

Sập gác lửng trong hộp đêm, gần 20 người thương vong ảnh 4

Các vận động viên được sơ cứu tại bệnh viện. Ảnh: Yonhap

Theo đội cứu hỏa, 17 người đã bị thương, trong đó có các vận động viên nước ngoài đến Gwangju (cách Seoul khoảng 330km về phía Nam) để tham dự Giải vô địch thế giới các môn thể thao dưới nước FINA lần thứ 18.

Trong số các vận động viên nước ngoài bị thương, có 3 người Mỹ, 2 người New Zealand, 1 người Hà Lan, 1 người Ý và 1 người Brazil.

Sáu người trong số đó là phụ nữ. Ngoại trừ vận động viên Brazil, những người còn lại đều là vận động viên môn bóng ném dưới nước.

Cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra vụ việc.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG