Sập mỏ vàng trái phép, 14 người chết thảm

Ảnh minh hoạ: Getty
Ảnh minh hoạ: Getty
TPO - Hàng chục người, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ mang thai đã làm việc tại mỏ vàng trái phép ở thị trấn Kampene (Congo) vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong vụ sập hầm tại một mỏ vàng trái phép ở Cộng hoà Dân chủ Congo.

Theo quan chức địa phương, vụ tai nạn xảy ra tại một mỏ vàng trái phép ở thị trấn Kampene lúc 14h hôm qua, 2/10.

“Hàng chục người, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ mang thai đã làm việc tại mỏ vàng trên vào thời điểm xảy ra tai nạn”, nhà hoạt động xã hội Justin Kyanga Asumani cho biết.

Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng trong vụ việc.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người bị mắc kẹt. Do đó, con số thương vong có thể sẽ còn tiếp tục tăng.

Những tai nạn lao động kiểu này xảy ra khá phổ biến ở Congo.

Hồi tháng 6, hàng chục thợ mỏ đã thiệt mạng khi một mỏ đồng – cobalt ở tỉnh Lualaba đổ sập.

Với trữ lượng cobalt, kim cương, đồng, vàng khổng lồ, Congo được coi là một trong những quốc gia giàu nhất châu Phi. Nhưng người dân nước này lại thuộc nhóm nghèo nhất.

Hoạt động khai thác trái phép diễn ra nhan nhản ở những khu vực giàu khoáng sản. Tuy nhiên, nỗ lực của cơ quan an ninh nhằm ngăn chặn tình trạng này thường không có kết quả.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.