Số ca mắc Covid-19 ngoài Trung Quốc cao hơn ở Trung Quốc

Nhân viên y tế Ý làm việc trong một khu vực tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 được xây dựng khẩn cấp. Ảnh: AP.
Nhân viên y tế Ý làm việc trong một khu vực tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 được xây dựng khẩn cấp. Ảnh: AP.
TPO - Tính đến hết sáng nay (16/3), tổng số ca mắc Covid-19 ở bên ngoài Trung Quốc đại lục là 83.977, trong khi tổng số ca mắc ở Trung Quốc đại lục là 80.860, Xinhua chiều nay dẫn thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Trong khi đó, tổng số ca Covid-19 tử vong trên thế giới là 6.470, trong đó có 3.213 người ở Trung Quốc đại lục, 1.809 người ở Italy, 724 người ở Iran, 288 người ở Tây Ban Nha, 127 người ở Pháp, 75 người ở Hàn Quốc, 41 người ở Mỹ, 35 người ở Anh, 22 người ở Nhật Bản, 20 người ở Hà Lan và 13 người ở Thụy Sĩ.

Tính đến sáng nay, bệnh nhân Covid-19 được ghi nhận ở 149 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 24.747 ca ở Italy, 3.983 ca ở Iran, 8.162 ca ở Hàn Quốc, 7.753 ca ở Tây Ban Nha, 5.380 ca ở Pháp, 4.838 ca ở Đức, 2.200 ca ở Thụy Sĩ, 1.678 ca ở Mỹ, 1.376 ca ở Anh, 1.135 ca ở Hà Lan, 1.077 ca ở Na Uy, 992 ca ở Thụy Điển, 886 ca ở Bỉ, 864 ở Đan Mạch, 860 ca ở Áo, 780 ca ở Nhật Bản và 337 ca ở Qata.

Hiện nay, tốc độ mắc Covid-19 ở Trung Quốc đại lục đang có dấu hiệu chậm lại. Trong khi đó, nhiều nước châu Âu ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm coronavirus mới.

Ngày 16/3, bang Bavaria của Đức, bang tiếp giáp Thụy Sĩ và Áo, tuyên bố tình trạng khẩn cấp về dịch Covid-19, trong khi Bộ trưởng Kinh tế Đức nói rằng, đại dịch đang tác động tiêu cực tới kinh tế nước này, CNN đưa tin. Đức thông báo đóng cửa biên giới với 5 nước láng giềng. 

Cùng ngày, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) thông báo tăng cường hỗ trợ khẩn cấp cho người tị nạn ở Iran trong khi đại dịch Covid-19 lan tràn ở nước này. UNHCR bắt đầu phân phát xà phòng, khăn giấy… cho khoảng 7.500 hộ gia đình đang sống trong các trại tị nạn ở Iran.

Ngày 16/3, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thông báo, Nga sẽ đóng cửa biên giới với Belarus nhằm ngăn đại dịch Covid-19 lây lan. Một thời gian ngắn sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc, Nga đóng cửa biên giới với nước này.

Viện trưởng Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia của Mỹ, TS Anthony Fauci, nói rằng, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân Covid-19 vào khoảng 2%. Nhiều người mắc bệnh mà không có triệu chứng, khó bị phát hiện, nên thực tế tỷ lệ tử vong có thể thấp hơn con số 2%.

“Tuy nhiên, dù tỷ lệ tử vong thực tế chỉ ở mức 1% thì vẫn cao gấp 10 lần tỷ lệ tử vong do cúm mùa (0,1%), TS Fauci nói.

Số ca mắc Covid-19 ngoài Trung Quốc cao hơn ở Trung Quốc ảnh 1

Chuẩn bị khử trùng tại khu ổ chuột Yeongdeungpo ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc hôm 16/3. Ảnh: Getty.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).