Số ca tử vong do COVID-19 tại Anh vượt mốc 40.000 người

Số ca tử vong do COVID-19 tại Anh vượt mốc 40.000 người. Ảnh: AA.
Số ca tử vong do COVID-19 tại Anh vượt mốc 40.000 người. Ảnh: AA.
TPO - Vương quốc Anh đã ghi nhận tổng cộng 40.261 trường hợp tử vong do COVID-19 tại các bệnh viện, viện dưỡng lão và trong cộng đồng, theo số liệu chính thức mới nhất từ chính phủ nước này.

Tính đến thời điểm này Anh là quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ 2 thế giới, chỉ sau nước Mỹ với 108.000 người chết do đại dịch toàn cầu này.

Mặc dù vậy, các chuyên gia thống kê cho rằng sẽ mất hàng tháng để có những dữ liệu chính xác về số ca tử vong do COVID-19 của tất cả các nước trên thế giới khi mỗi quốc gia có quy tắc tính số ca tử vong khác nhau.

Được biết, theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) số người tử vong do COVID-19 có giấy chứng tử tại nước này tính đến tuần thứ ba của tháng 5 thậm chí đã lên đến con số 48.106 người.

Trước đó, hồi đầu tháng 3 khi nước Anh ghi nhận ca tử vong do COVID-19 đầu tiên, các cố vấn khoa học tại Anh đã từng đưa ra nhận định rằng sẽ là một “kết quả tốt” nếu như quốc gia này có ít hơn 20.000 người chết do COVID-19.

Số ca tử vong do COVID-19 tại Anh vượt mốc 40.000 người ảnh 1 Số ca tử vong hàng ngày do COVID-19 tại Anh. Dữ liệu: Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh.
Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock đã gửi những lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của các nạn nhân trong buổi họp báo diễn ra ngày hôm qua (5/6) của chính phủ nước này, đồng thời cho rằng đây là khoảng thời gian “đau buồn nhất” đối với tất cả người dân tại Anh khi mỗi ca tử vong do virus corona mới thể hiện "một gia đình sẽ không bao giờ trở lại như trước đây".

Ông Hancock cũng khẳng định Chính phủ Anh “sẽ làm việc với 200% công suất” để có thể tiến tới việc kiểm soát và đẩy lùi dịch COVID-19 tại xứ sở sương mù.

Cũng trong buổi họp báo nói trên, Bộ trưởng Y tế Anh cho biết vẫn bị "sốc” trước cái chết của công dân George Floyd ở Mỹ, tuy nhiên ông khẳng định dịch COVID-19 vẫn là một “mối đe dọa thực sự" đối với nước Anh và khuyến cáo người dân nước này không nên tham gia các cuộc biểu tình lớn với quy mô từ 6 người trở lên.

Số ca tử vong do COVID-19 tại Anh vượt mốc 40.000 người ảnh 2 Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock. Ảnh: Telegraph. 

Ở một diễn biến khác, đài BBC đã thu thập các câu chuyện cảm động về những gia đình mất đi những người thân yêu do COVID-19 và danh tính của một số nạn nhân, trong đó có những cụ ông/bà là cựu chiến binh phục vụ cho quân đội Anh trong Thế chiến thứ hai hay đã có hàng chục năm công tác tròn Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS).

Theo ước tính của hãng thông tấn này, sẽ mất hơn 100 giờ đồng hồ để có thể xem hết câu chuyện của các nạn nhân của COVID-19 và thông điệp được gia đình họ truyền tải đến cộng đồng.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG