Số ca tử vong vì COVID-19 ở Tây Ban Nha tiếp tục chậm lại

Số người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha đang giảm dân. (Ảnh: Reuters)
Số người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha đang giảm dân. (Ảnh: Reuters)
TPO - Hôm nay, tốc độ tăng số bệnh nhân tử vong vì COVID-19 ở Tây Ban Nha tiếp tục chậm lại, với 637 người chết trong 24 giờ qua, nâng tổng số tử vong vì căn bệnh này lên 13.055. 

Tây Ban Nha có số người tử vong vì COVID-19 cao thứ hai thế giới sau Italy, nhưng số người chết theo ngày đã giảm dần kể từ khi đạt đỉnh với 950 người vào thứ 5 tuần trước, theo số liệu của Bộ Y tế. 

Số ca mắc COVID-19 của nước này hôm nay tăng lên 135.032, nhiều hơn 4,273 ca so với ngày hôm qua. 

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Arancha González Laya vừa cho biết lô máy thở và các thiết bị y tế nước này mua nhưng bị Thổ Nhĩ Kỳ giữ lại đã được phép rời lên đường để đến Tây Ban Nha. 

Số máy móc thiết bị này dự kiến sẽ được phân phối cho các vùng của Tây Ban Nha từ ngày mai. 

Trước đó, những máy thở do một công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã bị Ankara giữ lại từ thứ 6 tuần trước vì chính sách hạn chế xuất khẩu đồ dùng và máy móc y tế, trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ đang xấu đi. 

Nhưng vấn đề được giải quyết hôm thứ Bảy. Ngoại trưởng Tây Ban Nha viết trên Twitter lời cảm ơn người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ về việc nước này cho phép xuất lô hàng. 

“Chúng tôi luôn bên cạnh người bạn Tây Ban Nha. Chúng ta sẽ vượt qua thời gian khó khăn này cùng nhau”, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đáp lời. 

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, bà Laya nói rằng các chính phủ đang “chiến đấu với nhau” để có được đồ dùng và thiết bị y tế.

“Mọi người đang chiến đấu với nhau để mua được các sản phẩm chống virus corona…Thị trường Trung Quốc rất phức tạp vì lượng cầu lớn hơn lượng cung”, bà nói với đài truyền hình Antena 3. 

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG