Sợ Covid-19, một phụ nữ mặc bộ hóa trang thành hươu cao cổ vào bệnh viện

Người phụ nữ mặc đồ hóa trang thành hươu cao cổ khi vào viện. (Ảnh từ clip)
Người phụ nữ mặc đồ hóa trang thành hươu cao cổ khi vào viện. (Ảnh từ clip)
TPO - Sợ nhiễm bệnh Covid-19, một phụ nữ Trung Quốc mặc nguyên bộ trang phục hóa trang thành hươu cao cổ khi vào bệnh viện thuộc tỉnh Tứ Xuyên. 

Người phụ nữ nói rằng cô không mua được khẩu trang nữa nhưng vẫn phải vào viện để lấy kết quả khám bệnh cho người thân. Vì thế, cô đặt mua 2 bộ trang phục hóa trang trên mạng. 

Các chuyên gia cho biết những trang phục như vậy không có tác dụng bảo vệ người dùng khỏi dịch bệnh, và chúng cần được khử trùng sau mỗi lần mặc.

Phương pháp phòng bệnh kỳ lạ của người phụ nữ khiến nhiều người tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. “Nhìn như vậy thấy rất buồn nhưng cũng đáng yêu. Hy vọng dịch bệnh sẽ sớm qua”, một cư dân mạng bình luận.

“Như thế còn tốt hơn không bảo vệ gì. Cô ấy không mặc như vậy nếu còn lựa chọn khác”, một người khác nhận xét. 

Theo theo SCMP
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.