Số người chết vì COVID-19 ở Tây Ban Nha tăng vọt, Bộ trưởng Y tế Anh nhiễm bệnh

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock. (Ảnh: Telegraph)
Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock. (Ảnh: Telegraph)
TPO - Sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo nhiễm COVID-19, Bộ trưởng y tế nước này cũng cho biết đã bị lây bệnh. Còn Tây Ban Nha hôm nay báo cáo số ca tử vong cao kỷ lục.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết ông đã xuất hiện các triệu chứng nhẹ trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính và đang tự cách ly tại nhà. 

Tây Ban Nha hôm nay báo cáo 769 ca tử vong trong 24 giờ trước đó. Đây là số lượng tử vong cao kỷ lục theo ngày ở nước này cho đến nay, nâng tổng số người chết vì COVID-19 lên 4.800. 

Tây Ban Nha có số lượng người chết vì COVID-19 nhiều thứ hai thế giới. 

Tây Ban Nha có thêm gần 8.000 ca nhiễm mới, trong bối cảnh nước này đang tăng mạnh số lượng xét nghiệm, đặt mua hàng triệu bộ xét nghiệm mới từ khắp thế giới. 

Tốc độ lây nhiễm ở Tây Ban Nha có dấu hiệu chậm hơn, tăng với mức độ 14%, thấp hơn mức 18% của ngày trước đó. 

Nhưng số ca tử vong ở nước này trong 24 giờ qua cao hơn nhiều so với Italy.

Với 662 ca tử vong mới, Italy đã có tổng số gần 8.200 người chết và hơn 80.500 người nhiễm bệnh.

Indonesia vừa ghi nhận mức tăng lớn nhất tính theo ngày, trở thành nước có nhiều bệnh nhân COVID-19 thứ hai ở Đông Nam Á, với 1.046 ca nhiễm. Malaysia vẫn đứng đầu khu vực về số bệnh nhân, với 2.161 ca nhiễm và 26 trường hợp tử vong. 

Indonesia dù có ít bệnh nhân hơn nhưng tỷ lệ tử vong cao hơn, với 97 trường hợp, Bộ Y tế nước này cho biết.

Singapore là một trong ít quốc gia còn lại trong khu vực chưa đóng cửa trường học, dù số ca nhiễm đã lên 682, bao gồm 2 ca tử vong. 

Theo Theo CNN, Telegraph
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.