Số người nhiễm Covid-19 tăng nhanh ở Hàn Quốc

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun họp với nhóm quan chức của chính phủ chịu trách nhiệm xử lý dịch Covid-19 hôm 25/2. Ảnh: Yonhap
Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun họp với nhóm quan chức của chính phủ chịu trách nhiệm xử lý dịch Covid-19 hôm 25/2. Ảnh: Yonhap
TP - Chỉ riêng trong ngày hôm qua, Hàn Quốc đã phát hiện thêm gần 300 ca nhiễm Covid-19, trong khi ổ dịch Italia phát tán ra nhiều nước châu Âu.   

Số người nhiễm mới ở Hàn Quốc được báo cáo sáng qua là 169, nhưng đến chiều đã tăng lên 284, nâng tổng số người mắc ở nước này lên 1.261.

Nhiều bệnh nhân mới đến từ 2 ổ dịch là giáo phái Tân Thiên Địa ở TP Daegu và một bệnh viện ở Cheongdo gần đó, Yonhap đưa tin.

Gần như tất cả tỉnh và thành phố lớn của Hàn Quốc đều đã phát hiện ca bệnh. Một lính Mỹ đóng quân tại Trại Carroll ở Hàn Quốc đã được xác định nhiễm Covid-19, Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết trong một thông cáo.

Giáo phái liên quan đến hơn một nửa số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc hôm qua cho biết anh trai giáo chủ của họ đã qua đời tại bệnh viện Daenam, một trong hai ổ dịch Covid-19 tại Hàn Quốc hiện nay. Bệnh viện xác nhận anh trai của giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-hee đã được đưa đến phòng cấp cứu của viện này từ ngày 27/1 và tử vong vào ngày 31/1.

Khoảng 40 tín đồ của Tân Thiên Địa, trong đó có cả người Trung Quốc, đã dự đám tang được tổ chức trong 3 ngày tại bệnh viện Daenam.

Tình trạng dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng khiến hơn 400.000 người ký đơn đòi luận tội Tổng thống Hàn Quốc vì họ cho rằng ông Moon Jae-in mắc nhiều sai lầm trong ứng phó với dịch bệnh từ Trung Quốc.

Pháp hôm qua ghi nhận trường hợp công dân đầu tiên của nước này tử vong vì Covid-19 ở Paris, đồng thời xác nhận 2 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có một người gần đây đến ổ dịch ở vùng Lombardy của Italia.

Italia hiện là ổ dịch lớn nhất ngoài châu Á. Giới chức nước này đang đối mặt với nhiều chỉ trích về cách xử lý dịch. Hơn 100.000 người ở Lombardy và vùng Veneto gần đó đang chịu nhiều biện pháp hạn chế.

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte đầu tuần này thừa nhận rằng thị trấn Codogno ở miền bắc nước này đã xử lý không đúng cách đối với bệnh nhân số 1, góp phần khiến dịch bệnh lây lan. Châu Âu đang đứng trước nỗ lo dịch Covid-19 từ Italia sẽ lan khắp châu lục. Áo, Croatia và Thuỵ Sĩ là 3 nước mới nhất ghi nhận ca nhiễm bệnh.

Trung Quốc hôm qua báo cáo 406 ca nhiễm mới, nhưng chỉ có 5 ca trong số đó được phát hiện ngoài Hồ Bắc. Tất cả 52 trường hợp tử vong mới đều ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc.

Thêm một số trường hợp nhiễm Covid-19 được phát hiện ở Kuwait và Bahrain, tất cả đều đã đến Iran gần đây. Iran hiện có hơn 90 ca nhiễm bệnh và 15 trường hợp tử vong. Thứ trưởng Y tế Iran Iraj Harirchi được xác định dương tính với Covid-19 sau khi được trông thấy ho trong buổi trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhà nước.

Triều Tiên vừa áp dụng các biện pháp giám sát và kiểm dịch chặt chẽ hơn đối với hàng nhập khẩu vì tình hình dịch Covid-19, theo hãng thông tấn KCNA.

Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump nói Covid-19 đang được khống chế. Trung tâm phòng chống bệnh tật Mỹ nói rằng virus này chưa lây lan ở nước này, nhưng các quan chức y tế Mỹ cảnh báo người dân cần chuẩn bị cho nguy cơ dịch lan rộng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.