Trận sóng thần xảy ra vào khoảng 9h30 tối giờ địa phương vào tối 22/12, tấn công một số khu vực của eo biển Sunda, bao gồm các bãi biển ở vương quốc Pandeglang, Serang và Nam Lampung, theo một tuyên bố từ Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG)
Ít nhất 43 người chết ở Indonesia trên các đảo Java và Sumatra khi sóng thần xảy ra ở khu vực quanh eo biển Sunda, 584 người khác đã bị thương và được đưa vào cấp cứu, hiện rất nhiều người vẫn trong tình trạng mất tích.
Giới chức Indonesia cho rằng hiện tượng thủy triều dâng bất thường vì trăng tròn đêm qua cộng với lở đất dưới nước do phun trào từ đỉnh Anak Krakatoa đã gây ra đợt sóng thần trên eo biển Sunda, theo BBC.
Indonesia thường xuyên hứng chịu các trận động đất do đặc thù vị trí địa lý nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương, nơi thường xảy ra động đất và các trận núi lửa phun trào.
Núi lửa Anak Krakatoa đã thường xuyên hoạt động trong những tháng gần đây.