Số thương vong vụ cháy xưởng phim tăng cao

Liên quan đến vụ cháy xưởng phim hoạt hình Kyoto Animation xảy ra ngày 18/6 tại Nhật Bản, số người thiệt mạng trong vụ cháy đã tăng lên tới 33 người trong khi 36 người khác bị thương.

Trên trang Twitter, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân và gọi đây là “vụ giết người” kinh hoàng.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h ngày 18/7 (giờ địa phương), tức 8h cùng ngày theo giờ Việt Nam khi khi một tiếng nổ vang lên và khói đen bắt đầu bốc ra từ tầng 1 của tòa nhà 3 tầng của xưởng phim thuộc Công ty hoạt hình Kyoto. Cảnh sát nghi ngờ nhiều khả năng là một vụ phóng hỏa có chủ đích. 

Nghi can được xác định là nam giới 41 tuổi, người này cũng bị thương và đang được điều trị trong bệnh viện.

Đây là vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất "đất nước Mặt trời mọc" trong gần 2 thập kỷ qua, kể từ sau vụ nghi tấn công bằng hỏa hoạn tại một tòa nhà ở thủ đô Tokyo năm 2001

Theo Theo Vnnews
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.