Sự thật việc Triều Tiên giảm tần suất các vụ thử tên lửa

Ảnh: NBC
Ảnh: NBC
TPO - Ông Shea Cotton, công tác tại Trung tâm nghiên cứu không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin ở California (Mỹ) cho biết, tần suất các vụ thử tên lửa của Triều Tiên đã giảm mạnh vào quý IV hàng năm kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền năm 2011.

Bình luận trên được ông Cotton đăng tải trên tài khoản Twitter hôm 22/10.

Theo thống kê, chính quyền của ông Kim đã tiến hành tổng cộng 116 vụ thử tên lửa từ năm 2012, gồm cả vụ phóng tên lửa gần đây nhất qua lãnh thổ Nhật Bản ra Thái Bình Dương vào ngày 15/9.

Ông Cotton cho hay, trung bình hàng năm Triều Tiên tiến hành 4,3 vụ thử tên lửa vào quý I, 4,8 vụ vào quý II, 4,2 vụ vào quý III, trong khi đó con số này giảm mạnh xuống còn 0,8 vụ vào quý IV.

Mặc dù không cung cấp chi tiết về các tính toán nói trên song ông Cotton đã liên kết sự "im hơi lặng tiếng" gần đây của Triều Tiên với việc nước này cần tập trung chuẩn bị cho mùa Đông.

Ông Shea Cotton nêu rõ: "Đã 38 ngày kể từ vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên tới nay. Đây là khoảng cách dài nhất giữa các vụ thử kể từ khi Triều Tiên bắt đầu các vụ thử ngày 12/2 đầu năm. Trong tháng 4 và 5, trung bình Triều Tiên phóng thử 1 tên lửa/tuần. Khoảng cách 38 ngày là một sự sụt giảm mạnh". 

Ông Cotton phỏng đoán nguyên nhân của sự sụt giảm này là "Triều Tiên sử dụng nguồn lực của mình để thu hoạch mùa màng trong mùa Thu hoặc các công tác chuẩn bị cho mùa Đông".

Shea Cotton cho rằng, nguyên nhân không phải do chính sách của Mỹ đối với Bình Nhưỡng đang có hiệu quả. Ông gợi ý: "Nếu chúng ta muốn đàm phán với Triều Tiên, giờ là lúc tuyệt vời để làm điều đó vì họ sẽ không phóng tên lửa hàng tuần".

Sự gián đoạn liên tục giữa các vụ phóng đã tạo hy vọng có thể đàm phán với Triều Tiên để xoa dịu những căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên sau khi bùng nổ những hành động khiêu khích quân sự và những luận điệu hiếu chiến giữa các bên.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...