Tài khoản MXH con gái cựu điệp viên Nga ‘sáng’ khi nạn nhân nguy kịch

Tài khoản mạng xã hội của Yulia Skripal vẫn hoạt động trong thời gian cô được cho là nguy kịch. Ảnh: RT
Tài khoản mạng xã hội của Yulia Skripal vẫn hoạt động trong thời gian cô được cho là nguy kịch. Ảnh: RT
TPO - Các blogger Nga nhận thấy, ai đó đã đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của Yulia Skripal – con gái của cựu điệp viên Nga bị đầu độc - khi nạn nhân được cho là đang trong tình trạng nguy kịch.

Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia được phát hiện bất tỉnh trên băng ghế tại thành phố Salisbury, Anh, vào ngày 4/3. London tuyên bố, hai cha con Skripal bị đầu độc bởi chất độc thần kinh “Novichok” do Liên Xô cũ từng sản xuất, kèm cáo buộc Nga đứng sau vụ việc.

Vài tuần sau đó, chính quyền Anh mô tả tình trạng của cha con cựu điệp viên hai mang “ổn định nhưng vẫn nguy kịch”. Thứ Năm tuần trước (29/9), tin tức về việc Yulia chuyển biến tốt, thậm chí “cải thiện nhanh chóng”, được công bố.

Tuy nhiên, thanh trạng thái trên trang cá nhân của Yulia trên mạng xã hội phổ biến nhất ở Nga, VK.com (VKontakte), cho biết, cô “đã ghé thăm lần cuối vào ngày 7/3” – ba ngày sau khi cha con Skripal bị tấn công, và trong thời điểm nạn nhân được tuyên bố đang “đấu tranh cho sự sống”.

Hiện chưa rõ nguyên nhân tài khoản mạng xã hội của Yulia được truy cập, bởi có nhiều khả năng xảy ra: chủ nhân tài khoản tự đăng nhập, ai đó biết mật khẩu của cô như bạn bè hoặc thành viên trong gia đình, hoặc điều tra viên.

Giống như nhiều người dùng khác, Yulia Skripal chủ yếu sử dụng VK.com để chia sẻ các meme (thuật ngữ chỉ một biểu tượng văn hóa hoặc một ý tưởng lan truyền rộng rãi và nhanh chóng trong xã hội), bao gồm lời khuyên về tình yêu và cuộc sống, hình ảnh động vật, cũng như hài kịch đen. Bài viết mới nhất của Yulia là vào ngày 3/3, ảnh động về một con chó đi bằng hai chân, kèm dòng phụ đề bằng tiếng Nga: “Nhảy như không ai xem”.

Theo RT, Anh giữ bí mật về tình trạng sức khoẻ của Sergei và Yulia Skripal ngay từ đầu. Nhân viên lãnh sự Nga bị từ chối tiếp cận các nạn nhân, mặc dù trên giấy tờ họ vẫn là công dân Nga.

Đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko cho biết, Moscow ngày càng tin rằng, London là thủ phạm thực sự đứng sau vụ tấn công cha con Skripal. Theo ông, không có bằng chứng trực tiếp cho bình luận đó, nhưng “hành vi của chính phủ Anh đã tạo ra những bằng chứng mạnh mẽ để ủng hộ giả thuyết này”.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG