Tài liệu mật của một nghị sĩ Anh bị đọc trộm, nghi do tin tặc Nga

Cựu Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox. Ảnh: BBC
Cựu Bộ trưởng Thương mại Anh Liam Fox. Ảnh: BBC
TPO - Chính phủ Anh đã lên tiếng cáo buộc các tin tặc Nga đã ‘tấn công’ một email cá nhân được cho là của nghị sĩ Đảng Bảo thủ Liam Fox có chứa các thông tin cực kỳ quan trọng như đàm phán thương mại Anh-Mỹ hay cuộc Tổng tuyển cử cuối năm 2019 của nước này.

Được biết ông Liam Fox là Bộ trưởng Thương mại Anh dưới thời cựu Thủ tướng Anh Theresa May và mặc dù chưa rõ thời điểm chính xác thời điểm tài khoản email của ông Fox bị tin tặc xâm nhập và đánh cắp tài liệu nhưng hãng Reuters, cơ quan truyền thông đầu tiên đưa tin về vụ việc này, cho biết các tin tặc đã nhiều lần truy cập vào email của vị cựu Bộ trưởng thương mại Anh trong khoảng thời gian từ ngày 12/7 đến 21/10 năm ngoái

Trước đó, ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết chính phủ nước này có những ‘cơ sở hợp lý’ để cho rằng các cá nhân đến từ nước Nga đã cố gắng can thiệp vào cuộc Tổng tuyển cử trước thời hạn hồi tháng 12 năm ngoái của nước Anh.

Bên cạnh đó, ông Raab cũng khẳng định chính phủ Anh sẽ có những 'hành động phù hợp’ nhằm bảo vệ bí mật và an ninh quốc gia của nước này sau khi quá trình điều tra đi đến kết luận cuối cùng.

Tài liệu mật của một nghị sĩ Anh bị đọc trộm, nghi do tin tặc Nga ảnh 1 Ngoại trưởng Anh Dominic Raab. Ảnh: Dailymail.

Hiện một cuộc điều tra liên quan đến vụ rò rỉ tài liệu mật này đang được Cơ quan điều tra Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) tiến hành, tuy nhiên cơ quan này từ chối đề cập sâu hơn liên quan đến vấn đề này.

‘Chúng tôi đang mở một cuộc điều tra hình sự về cách các tài liệu mật được thu thập, và việc bình luận thêm bất kì điều gì vào thời điểm này sẽ là không phù hợp’, người phát ngôn của cơ quan này cho biết.

Trong khi đó, chính phủ Anh khẳng định nước này đang có những hệ thống bảo mật ‘vô cùng vững chắc’ tại chỗ để có thể bảo vệ các tài liệu quan trọng trên nền tảng công nghệ thông tin của các cán bộ, nhân viên trong nội các của mình.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".