Tài xế bị tử hình vì đâm chết quan chức canh chốt kiểm dịch Covid-19

Một trạm kiểm dịch ở Vũ Hán (Trung Quốc). Ảnh: Getty
Một trạm kiểm dịch ở Vũ Hán (Trung Quốc). Ảnh: Getty
TPO - Một người đàn ông Trung Quốc vừa bị kết án tử hình vì đâm chết hai quan chức kiểm dịch trên tuyến đường bị đóng cửa vì dịch Covid-19.

SCMP đưa tin một toà án ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã tuyên án tử hình Ma Jianguo (23 tuổi) hôm Chủ nhật, 1/3 vì tội sát hại người thi hành công vụ.

Theo bản cáo trạng của toà án, vào ngày 6/2, Ma lái xe chở một hành khách di chuyển qua các thị trấn ở tỉnh Vân Nam.

Khi đến một tuyến đường bị cấm để phòng dịch Covid-19, hành khách của Ma xuống xe, gỡ rào chắn để Ma lái xe qua, bất chấp sự can ngăn của quan chức kiểm dịch.

Một quan chức có tên Zhang Guizhou dùng điện thoại quay lại cảnh vượt rào của Ma.

Nam tài xế thấy vậy liền rút dao bấm ra đâm Zhang tới tấp vào ngực.

Li Guomin – một quan chức cấp thị trấn lao tới bảo vệ Zhang cũng bị Ma đâm trúng. Sau đó, Zhang và Li tử vong vì vết thương quá nặng.

Theo SCMP, Ma từng bị buộc tội hành hung trước đó. Đây là lần phạm tội thứ hai của Ma trong vòng 5 năm.

“Ma đã phớt lờ luật pháp khi Vân Nam ở giai đoạn quan trọng về tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng. Anh ta đã phớt lờ chính sách về kiểm soát virus, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là 2 người thiệt mạng. Hành động này bị coi là giết người có chủ ý”, tòa án cho biết.

Chính quyền các tỉnh thành trên khắp Trung Quốc trước đó đã áp đặt lệnh hạn chế đi lại kể từ cuối tháng Một, nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của Covid-19.

Tính đến sáng 2/3, số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc đại lục đã lên tới 80.026 ca, với 2.912 ca tử vong.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG