Tấn công bằng dao ở trường học, 4 người thương vong

Nghi phạm bị bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: ECNS
Nghi phạm bị bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: ECNS
TPO - Theo Sputnik, vụ tấn công xảy ra lúc 11h30’ hôm nay, 28/6, tại quận Xuhui, trung tâm thành phố Thượng Hải (Trung Quốc).

Nghi phạm được xác định là một người đàn ông 29 tuổi, hung khí là một con dao thái rau.

Sau khi bị tấn công, các nạn nhân lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Vì bị thương quá nặng, 2 học sinh đã tử vong. Một học sinh khác và một phụ huynh bị thương nhẹ.

Nghi phạm bị bắt tại hiện trường, và được mô tả là một người đàn ông thất nghiệp, bất mãn với xã hội.

Tấn công bằng dao ở trường học, 4 người thương vong ảnh 1

Nghi phạm là một người đàn ông 29 tuổi, bất mãn với xã hội. Ảnh: ECNS

Các vụ tấn công kiểu này thường không phổ biến tại Trung Quốc, đặc biệt ở các thành phố lớn.

Tuy nhiên, số các vụ tấn công bằng dao và rìu đang có dấu hiệu gia tăng trong những năm gần đây. Nhiều vụ trong số đó nhằm vào trẻ nhỏ. Nghi phạm thường là những người có vấn đề về tâm lí, hoặc tư thù cá nhân. Hung khí chủ yếu là dao vì luật kiểm soát súng ở Trung Quốc rất chặt chẽ.

Hôm 22/6, ít nhất 10 nạn nhân đã bị thương nặng sau khi một người đàn ông mang dao bất ngờ tấn công các hành khách trên xe buýt và người đi đường ở thành phố Tây An (Trung Quốc).

Hồi tháng 4, một người đàn ông 28 tuổi uất hận vì từng bị bắt nạt khi đi học đã dùng dao đâm chết 7 học sinh cấp hai đang trên đường đến lớp ở tỉnh Shaanxi.

Theo Theo Sputnik News, Straitstimes
MỚI - NÓNG