Tàu chiến Trung Quốc bị phát hiện theo dõi cuộc tập trận chung Mỹ - Úc

Ba tàu chiến Trung Quốc ở căn cứ hải quân đảo Garden trong chuyến thăm Sydney gây bất ngờ cho dư luận Úc vào tháng trước. (Ảnh: SCMP)
Ba tàu chiến Trung Quốc ở căn cứ hải quân đảo Garden trong chuyến thăm Sydney gây bất ngờ cho dư luận Úc vào tháng trước. (Ảnh: SCMP)
TPO - Các quan chức quốc phòng Úc hôm nay cho biết họ đang bám theo một tàu hải giám Trung Quốc tiến vào sát vùng biển của Úc để theo dõi cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Úc.

Khoảng 25.000 quân nhân Mỹ và Úc cùng các tàu chiến và trực thăng chiến đấu sẽ tham gia đợt tập trận Talisman Sabre diễn ra 6 tháng một lần. 

Trung tướng Greg Bilton, chỉ huy các chiến dịch phối hợp của lực lượng quốc phòng Úc, nói rằng tàu hải giám Trung Quốc có lẽ đã tiến đến vùng biển phía đông bắc của Úc để quan sát đợt tập trận này. 

“Chúng tôi đang theo sau nó. Chúng tôi không biết đích đến của nó là đâu, nhưng chúng tôi cho rằng nó sẽ đi xuống vùng biển phía đông của Queensland và chúng tôi sẽ có biện pháp phù hợp”, ông Bilton nói với các phóng viên ở Brisbane. 

Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc xấu đi nghiêm trọng trong những tháng gần đây trong bối cảnh chiến tranh thương mại và sự quyết liệt của Trung Quốc trên Thái Bình Dương, đặc biệt là hoạt động quân sự hóa của Bắc Kinh trên biển Đông tranh chấp. 

Úc và Trung Quốc cũng đang cạnh tranh ảnh hưởng ở khu vực nam Thái Bình Dương, nơi có dân số thưa thớt nhưng giàu tài nguyên biển. 

Tin tức về chuyện tàu hải giám Trung Quốc áp sát vùng biển của Úc xuất hiện không lâu sau chuyến viếng thăm gây bất ngờ của 3 tàu chiến Úc đến Sydney vào tháng trước. 

Hải quân Trung Quốc phát triển rất nhanh trong hơn hai chục năm qua, Bắc Kinh cũng đang mở rộng tầm ảnh hưởng và nay đã trở thành một trong những lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới. 

Theo theo SCMP
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.