Tây Ban Nha lại có mức tăng lớn nhất về số người tử vong do COVID-19

Các xe chở tử thi tập trung bên ngoài một bệnh viện ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 27/3. (Ảnh: Getty Images)
Các xe chở tử thi tập trung bên ngoài một bệnh viện ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 27/3. (Ảnh: Getty Images)
TPO - Ít nhất 10.003 người ở Tây Ban Nha đã thiệt mạng vì COVID-19, theo số liệu cập nhật nhất của Bộ Y tế nước này.

Cột mốc đáng buồn này bị vượt qua sau khi Tây Ban Nha ghi nhận 950 ca tử vong chỉ trong 24 giờ qua, mức tăng lớn nhất theo ngày mà nước này từng báo cáo. 

Tuy nhiên, mức tăng 10,5% số ca nhiễm tương đương mức tăng của ngày hôm qua và nhỏ hơn mức tăng trong 2 tuần qua.

Tây Ban Nha là một trong những nước có dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất thế giới, chỉ thua Italy về số ca tử vong, và sau Italy và Mỹ về số ca mắc. 

Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson hôm nay hứa sẽ gia tăng số lượng xét nghiệm sau khi chính phủ vấp phải nhiều chỉ trích rằng đang làm chậm hơn nhiều nước châu Âu trong triển khai xét nghiệm quy mô lớn cho lực lượng y bác sĩ và người dân. 

Thông báo của ông Johnson được đăng trên Twitter sau khi các bộ trưởng trong chính phủ Anh cam kết mở rộng xét nghiệm kháng nguyên và kháng thể, vài ngày sau khi có những thông báo nhiều khi mâu thuẫn về số ca mắc bệnh.

Tính đến cuối ngày 1/4, Anh đã xét nghiệm cho hơn 1,1 triệu người, trong đó 29.474 người dương tính. Số ca tử vong tăng thêm 31% lên 2.352 tính đến ngày 31/3.

Theo Theo CNN, Reuters
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.