Tên lửa đẩy khổng lồ của Trung Quốc quay trở lại Trái đất

Tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc quay trở lại Trái đất ngày 11/5 sau một tuần ở quỹ đạo.
Tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc quay trở lại Trái đất ngày 11/5 sau một tuần ở quỹ đạo.
TPO - Một tên lửa khổng lồ của Trung Quốc đã thực hiện việc trở lại không kiểm soát vào bầu khí quyển vào ngày 11/5 và trở thành rác vũ trụ lớn nhất quay trở lại Trái đất trong vòng nhiều thập kỷ qua.

Tên lửa Trường Chinh 5B đã được phóng vào ngày 5/5, sau khoảng 1 tuần ở quỹ đạo, tên lửa này sẽ quay trở lại bầu khí quyển và di chuyển với vận tốc hàng ngàn dặm/ giờ.

Nhà thiên văn học Jonathan McDowell, người theo dõi các vật thể trong quỹ đạo cho biết: “Đây là vật thể lớn nhất thực hiện việc trở lại không kiểm soát kể từ sự việc đối với chiếc Salyut-7 nặng 39 tấn vào năm 1991.” 

Các vệ tinh chết và các tên lửa đẩy thường xuyên bị đốt cháy khi trở lại bầu khí quyển và rất hiếm trở lại Trái đất.

Theo The New York Post
MỚI - NÓNG