Texas giữ hàng trăm xác chết vì COVID-19 trong xe tải đông lạnh

Các nhân viên y tế tại trung tâm y tế cộng đồng Texas đang ngày đêm tìm cách hạn chế lây lan COVID-19
Các nhân viên y tế tại trung tâm y tế cộng đồng Texas đang ngày đêm tìm cách hạn chế lây lan COVID-19
TPO - Quan chức hàng đầu của Texas cho biết, ngày 22/7 vừa qua số ca tử vong vì COVID-19 ở bang này đã đạt mức kỷ lục trong vòng sáu tháng qua kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Texas đã phải sử dụng năm chiếc xe tải đông lạnh để lưu giữ thi thể, mỗi xe chứa được khoảng 50 thi thể.

Các lò thiêu người đang có một danh sách dài những người chờ đợi hai tuần qua.

Ngày 22/7, số người chết vì COVID-19 ở Mỹ đã lên tới hơn 1000 người trong một ngày. Đây là con số kỷ lục đầu tiên kể từ 10/6.

Trong vòng 5 tháng qua, số ca tử vong vì COVID-19 đã liên tục tăng lên ở 23 bang của Mỹ với hơn 142.000 người tử vong.

Texas là một trong ba bang đông dân nhất của Mỹ cùng với Florida và California và đều đứng đầu trong danh sách 44 bang ở Mỹ có số ca nhiễm nhiễm COVID-19 ngày càng tăng.

Theo CNA
MỚI - NÓNG