Thảm họa chìm phà ở Indonesia, 128 người mất tích

Thân nhân sốt ruột chờ đợi tin tức về những người mất tích trong vụ chìm phà. Ảnh: Reuters
Thân nhân sốt ruột chờ đợi tin tức về những người mất tích trong vụ chìm phà. Ảnh: Reuters
TPO - Ít nhất 128 người hiện vẫn đang mất tích sau khi một chiếc phà chở khách bất ngờ bị chìm trên hồ Toba (Indonesia) tối hôm qua, 18/6.

Theo CNA, vụ chìm phà tối 18/6 trên hồ Toba xảy ra do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa lớn, sóng to.

Tính đến thời điểm hiện tại, 18 người đã được giải cứu thành công, một người được xác định đã thiệt mạng và 128 người khác vẫn đang mất tích.

“Nhiều người đã đến cơ quan chức năng khai báo rằng người thân của họ hiện đang mất tích”, Budiawan, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu nạn có trụ sở tại thành phố Medan gần đó cho biết.

Thảm họa chìm phà ở Indonesia, 128 người mất tích ảnh 1

Danh sách những người sống sót được công bố. Ảnh: AFP

Thảm họa chìm phà ở Indonesia, 128 người mất tích ảnh 2

Các hành khách bơi lóp ngóp sau sự cố chìm phà. Ảnh cắt từ video

Trước đó, cơ quan cứu hộ thông báo ít nhất 80 người được cho là có mặt trên phà vào thời điểm xảy ra sự cố.

Tuy nhiên, đã xuất hiện một số thông tin chưa được kiểm chứng cho biết trên phà lúc đó có tới khoảng 130 người.

Công tác tìm kiếm người mất tích đã phải tạm dừng vào tối 18/6 do thời tiết xấu và bắt đầu lại vào sáng 19/6.

Hồ Toba là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nằm trên miệng một ngọn núi lửa khổng lồ và là một trong những hồ sâu nhất trên thế giới.

Theo Theo CNA, Sputnik
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.